Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Phát huy kết quả của phong trào thi đua yêu nước đã đạt được trong những năm qua và trong năm 2017, Ban Dân vận Thành ủy phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố năm 2018 với chủ đề “Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và nhân rộng tấm gương dân vận khéo” với nhiều nội dung cụ thể.

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng tiếp tục triển khai sâu rộng chủ trương đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 của Đảng bộ thành phố, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức với kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, dựa vào dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Hai là, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đăng ký thực hiện các mô hình cụ thể thiết thực trên các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tài nguyên-môi trường. Xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, thực hiện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”.

Ba là, các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước do ngành, địa phương, đơn vị phát động, tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng; thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong vận động nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, vệ sinh môi trường; các mô hình về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội theo chương trình “Thành phố 4 an”… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bốn là, các lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận vũ trang trong thời kỳ mới”, Chỉ thị số 13/CT-BCA của Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận trong lực lượng công an” trong toàn ngành và trong cán bộ, chiến sĩ, cụ thể hóa các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố, trên cơ sở đó tiếp tục đăng ký thi đua “Dân vận khéo” bằng những việc làm thiết thực gắn các mô hình về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội theo chương trình “Thành phố 4 an”… với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố.

Năm là, Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo chí thành phố như: Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kế hoạch cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”; phát động phóng viên, hội viên Hội Nhà báo, cộng tác viên tham gia viết về mô hình, điển hình, tấm gương “Dân vận khéo” và tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng gửi để tham dự cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Thành ủy phát động. Phấn đấu đến cuối năm 2018, mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có từ 1 đến 2 điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình hay, những kinh nghiệm tốt của địa phương, đơn vị để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng tạo sức lan tỏa, động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Dân vận Thành ủy

;
.
.
.
.
.
.