Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra thông tin về trường hợp Vũ "nhôm"

.

Chiều 15-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo để thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án về tinh gọn bộ máy

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trả lời câu hỏi của báo chí về triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả," Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết đề án này đang trong quá trình xây dựng.

Theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả," riêng bộ máy của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có đề án tinh giản riêng nhưng vẫn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo chính quy tinh nhuệ, phù hợp với đặc điểm của lực lượng vũ trang. Hiện đề án đang chờ hoàn thiện và trình Bộ Chính trị. Sau khi báo cáo Bộ Chính trị thống nhất về phương án, Bộ Công an sẽ xây dựng phương án đảm bảo tinh giản bộ máy và đảm bảo chính sách cán bộ tốt nhất.

"Trước đó, Bộ Công an đã đi trước, chủ động trong thu gọn đầu mối, tinh giản bộ máy, đảm bảo một người làm nhiều đầu việc và một đầu việc chỉ một người làm," Đại tá Nguyễn Hải Trung cho biết.

Điều tra, làm rõ một số vụ án được dư luận quan tâm

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Trung tướng Trần Đăng Yến, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an cho biết hiện nay ngoài hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, còn nhiều hoạt động kinh tế đang bị điều tra, công an đang tiếp tục làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước."

Về vụ việc đánh bạc quy mô lớn đang được Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ, Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết đến nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đang điều tra. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện những vấn đề liên quan đến vụ án, lãnh đạo Bộ Công an có quan điểm chỉ đạo xử lý nghiêm minh.

Kiềm chế tốt sự gia tăng của tội phạm

Trình bày báo cáo công tác năm 2017, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng-Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết công tác phòng, chống tội phạm; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%).

Bên cạnh đó, lực lượng công an nhân dân đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; công tác trật tự, an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 6,32% số vụ, giảm 4,33% số người chết và giảm 10,81% số người bị thương so với năm 2016); công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường.

Lực lượng công an đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế…; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, lực lượng công an đã bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng, đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá những thành tích của ngành công an năm 2017, trong đó có sự đóng góp của các đơn vị và báo chí. Thứ trưởng đồng thời mong muốn, thời gian tới, báo chí sẽ phản ánh nhiều gương điển hình trong lực lượng công an nhân dân.

Trong năm 2017, trong công tác, chiến đấu của lực lượng, đã có hơn 109.000 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng. Nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, 8 đồng chí anh dũng hy sinh, 280 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.