Xây dựng hệ thống tư pháp vững mạnh, công tâm

.

Ngày 12-1, phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị ngành KSND tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, nâng cao bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đến.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, thời gian đến, cùng với sự tăng trưởng nhanh về kinh tế, thành phố sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức; đặc biệt, tình trạng vi phạm pháp luật cũng là một trong những thách thức lớn khi tốc độ đô thị hóa và người nhập cư tăng nhanh.

Do đó, thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an” là nhiệm vụ lớn và quan trọng của ngành Kiểm sát. Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, để thực hiện thành công nhiệm vụ này, một trong những giải pháp quan trọng là tập trung xây dựng hệ thống tư pháp vững mạnh, công tâm, tạo môi trường pháp lý minh bạch, khách quan.

Ngành KSND phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cùng với chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên trái) tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NAM BÌNH
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên trái) tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NAM BÌNH

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị ngành KSND tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ; làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, góp phần xây dựng môi trường đầu tư của Đà Nẵng ngày càng hoàn thiện, tin cậy.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, năm 2018, nhiều đạo luật của ngành tư pháp có hiệu lực thi hành nên phải chú ý việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực để pháp luật được chấp hành một cách nghiêm minh.

Theo báo cáo, năm 2017, cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã tiếp nhận, xử lý 1.208 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tăng 187 tin báo so với năm 2016; khởi tố 775 vụ/1.206 bị can, tăng 41 vụ/39 bị can so với năm 2016. Trong đó, về trật tự xã hội, khởi tố 239 vụ/463 bị can; về kinh tế, sở hữu, môi trường, khởi tố 368 vụ/511 bị can; về ma túy, khởi tố 167 vụ/228 bị can; về tham nhũng và chức vụ, khởi tố 1 vụ; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: khởi tố 4 bị can về tội che giấu tội phạm.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng; Viện trưởng Viện KSND Tối cao tặng Cờ thi đua của ngành KSND cho Viện KSND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017; tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành KSND cho 3 tập thể thuộc Viện KSND thành phố Đà Nẵng…

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.