Các hoạt động thăm, chúc Tết

.

Sáng 6-2, nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tiếp Tổng Lãnh sự các nước Nga, Lào và Trung Quốc tại Đà Nẵng đến thăm, chúc Tết lãnh đạo thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bên phải) tiếp Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Phommaseng Khamsene đến chúc Tết.   	            		               Ảnh: Q.KHẢI
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bên phải) tiếp Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Phommaseng Khamsene đến chúc Tết. Ảnh: Q.KHẢI

Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng Andrey P. Brovarets chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và tiếp tục gặt hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trong năm mới. Tổng Lãnh sự Andrey P. Brovarets chúc mừng thành công của Đà Nẵng trong năm 2017, nhất là tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; tin tưởng Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả to lớn hơn nữa, tạo những đột phá mạnh mẽ vì một thành phố năng động và đáng sống trong những năm đến. Tổng Lãnh sự Andrey P. Brovarets gửi lời mời lãnh đạo thành phố tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 tổ chức vào mùa thu 2018 tại Nga.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga ngày càng phát triển; cảm ơn Tổng Lãnh sự Andrey P. Brovarets đã phối hợp tiếp đón đoàn lãnh đạo cấp cao của Nga đến dự và góp phần để Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng tiếp tục tạo cầu nối để phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác về giáo dục, thương mại, kinh tế và du lịch giữa thành phố và các địa phương của Nga ngày càng hiệu quả; đặc biệt thu hút nhiều du khách Nga đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng.

Tiếp Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Phommaseng Khamsene, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của Tổng Lãnh sự trong việc tạo cầu nối, nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng lên tầm cao mới trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa gửi lời cảm ơn Tổng Lãnh sự Phommaseng Khamsene đến chúc Tết Đảng bộ và nhân dân thành phố; mong muốn trong năm 2018, Tổng Lãnh sự Phommaseng Khamsene sẽ tích cực đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đặc biệt trên lĩnh vực về giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Tổng Lãnh sự Phommaseng Khamsene đánh giá cao những thành tựu về kinh tế-xã hội mà Đà Nẵng đạt được trong năm qua, đồng thời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tạo điều kiện tăng cường tình hữu nghị bền chặt, trong sáng, đầy hiệu quả giữa hai nước cũng như mở rộng sự hợp tác giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Lào, góp phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tổng Lãnh sự Khamsene Phommaseng gửi lời chúc mừng năm mới an khang, mạnh khỏe, vui tươi đến lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, bà Hy Tuệ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng, chia vui cùng lãnh đạo thành phố về những thành tựu đã đạt được trong năm 2017, đặc biệt là thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng; đồng thời tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả to lớn trong năm mới 2018. Bà Hy Tuệ khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ tích cực đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục…; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhân dịp đón năm mới Mậu Tuất 2018.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà bà Hy Tuệ dành cho chính quyền và nhân dân Đà Nẵng; đồng thời khẳng định việc khai trương Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng là cơ hội tăng cường hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn, trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng sẽ là cầu nối thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời gửi lời chúc cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng mạnh khỏe, cùng nhân dân Đà Nẵng đón Tết cổ truyền an khang, thịnh vượng. (QUỐC KHẢI)

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai, trái sang) tiếp Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng Andrey P. Brovarets (thứ nhất, bên trái). 			   Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai, trái sang) tiếp Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng Andrey P. Brovarets (thứ nhất, bên trái). Ảnh: TRỌNG HÙNG

● Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì các buổi tiếp: Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng và Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết UBND thành phố Đà Nẵng.

Tiếp Tổng Lãnh sự Nga Andrey P. Brovarets đến chúc Tết, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, người dân Việt Nam cũng như Đà Nẵng luôn yêu quý đất nước, con người Liên bang Nga. Những tình cảm tốt đẹp này sẽ là điểm tựa để hai bên thúc đẩy mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế, văn hóa…, hợp tác đầu tư giữa Đà Nẵng  và các địa phương của Nga trong thời gian đến.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà đất nước, nhân dân Lào dành cho Đà Nẵng trong nhiều năm qua và gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng, quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào luôn luôn tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh, điều kiện và hy vọng mối quan hệ này tiếp tục được phát triển mạnh hơn, sâu hơn, bền chặt hơn.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp Tổng Lãnh sự Trung Quốc Hy Tuệ dành cho thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong thời gian qua, Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc góp phần tích cực đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu. (TRỌNG HÙNG)

● Ngày 6-2, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung có các buổi tiếp Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Andrey P. Brovarets, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Phommaseng Khamsene và Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Hy Tuệ, đến thăm và chúc Tết Thường trực HĐND thành phố nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Tiếp các Tổng Lãnh sự, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung thông báo kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2017, đồng thời bày tỏ cảm ơn cán bộ, nhân viên các Tổng Lãnh sự quán các nước tại Đà Nẵng đã phối hợp trong công tác tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, năm 2018, thành phố Đà Nẵng thực  hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Thường trực HĐND thành phố mong muốn các nhà ngoại giao của các Tổng Lãnh sự quán tại Đà Nẵng tích cực làm cầu nối để giới thiệu, quảng bá cơ hội hợp tác đầu tư với Đà Nẵng đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp các nước.

Chúc Tết Thường trực HĐND thành phố, các Tổng Lãnh sự Liên bang Nga, Lào và Trung Quốc tại Đà Nẵng khẳng định sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị của nước mình với Việt Nam, thúc đẩy mở rộng quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng với các địa phương của Nga, Lào và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. (S.TRUNG)

● Ngày 6-2, tại các buổi tiếp Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Andrey P. Brovarets, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Phommaseng Khamsene, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Hy Tuệ đến thăm và chúc Tết Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải bày tỏ mong muốn trong năm mới 2018, hoạt động của Tổng Lãnh sự quán các nước tiếp tục góp phần quan trọng vào kết nối mối quan hệ giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân các nước Trung Quốc, Nga, Lào tiếp tục phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác và giao lưu nhân dân các nước. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải cảm ơn tình cảm của các Tổng Lãnh sự và gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán các nước tại Đà Nẵng nhân dịp đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018. (Lam Phương)

● Sáng 6-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm và chúc Tết khu làng Vân tái định cư thuộc tổ dân phố (TDP) 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Hiện trên địa bàn TDP 9 có 84 hộ dân với 238 khẩu, trong đó có 44 hộ nghèo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao nỗ lực hòa nhập cộng đồng của các hộ dân trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, người già, người tàn tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trẻ em được đến trường, người trong độ tuổi lao động có việc làm…  Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để bà con hòa nhập cộng đồng hơn  nữa, sinh hoạt ổn định, chăm lo cho gia đình và tương lai của thế hệ trẻ.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm, tặng quà và chúc Tết 2 hộ gia đình chính sách trên địa bàn quận Liên Chiểu, gồm hộ ông Phạm Anh Liễu (SN 1955, thương binh 1/4, trú đường Phan Văn Định, phường Hòa Khánh Bắc) và hộ ông Nguyễn Đức Thông (SN 1930, thương binh 1/4, trú đường Lê Văn Sĩ, phường Hòa Minh). (KHANG NINH)

● Sáng 6-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Nghi (92 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), có chồng và con trai là liệt sĩ. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên hỏi thăm tình hình sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, trong đó có chồng và con trai của Mẹ. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên chúc Mẹ Ngô Thị Nghi đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Thăm gia đình thương binh 1/4 Trần Đình Chánh (trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ đối với những thương tật mà ông Chánh mang trên mình, cũng như sự đóng góp xương máu vào nền độc lập của dân tộc. Gia đình ông Chánh được thành phố hỗ trợ qua các năm với số tiền 72 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Cùng ngày, đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên mong muốn cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Hòa Phú tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới trở thành vùng rau sạch, cung cấp cho thành phố; đồng thời phát huy lợi thế vùng du lịch sinh thái với các điểm du lịch nổi tiếng như Hòa Phú Thành, Núi Thần Tài, Suối Hoa… để đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (KHÁNH HÒA)

● Trong hai ngày 6 và 7-2, lãnh đạo Hội CCB thành phố Đà Nẵng đến thăm, chúc Tết, động viên gia đình 14 lãnh đạo Hội CCB thành phố qua các thời kỳ (trong đó có 7 người còn sống); thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Phụng dưỡng, Điều dưỡng người có công cách mạng tỉnh Quảng Nam, tặng mỗi đơn vị 1 thùng quà Tết và 1 triệu đồng. Dịp này, Hội hỗ trợ 40 hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở 6 xã : Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Khương (huyện Hòa Vang), mỗi người 1 phần quà trị giá 500.000 đồng.

● Chiều 6-2, Văn phòng HĐND thành phố phối hợp với các nhà tài trợ trao 220 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 220 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Cùng ngày, UBND quận Liên Chiểu trao 300 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi… Quận cũng trao 240 suất quà Tết cho các hộ dân sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. (Trọng Hùng)

● Nhân dịp đón Tết Mậu Tuất 2018, lãnh đạo quận Cẩm Lệ đến thăm và tặng 160 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách khó khăn ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), huyện Tây Giang, huyện Nam Giang và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Cùng thời gian, lãnh đạo quận Cẩm Lệ thăm, tặng quà Tết Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Phụng dưỡng, Điều dưỡng người có công cách mạng tỉnh Quảng Nam; 4 thôn kinh tế mới ở huyện Hòa Vang (gồm các thôn Hòa Thọ, Hòa Phát, Hòa Xuân thuộc xã Hòa Phú và thôn Hòa Trung thuộc xã Hòa Ninh)

● Ông O-vin, người Na Uy, hiện trú tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) cùng với những nhà hảo tâm ở Na Uy vừa đến thăm và trao tặng quà Tết cho 80 trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng với tổng giá trị 22 triệu đồng. Dịp này, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố mua sắm Tết cho các cháu đang được nuôi dưỡng tại đây với mức mỗi cháu 700.000 đồng và hỗ trợ 15 trẻ em bị nhiễm HIV tại cộng đồng, mỗi cháu 1 triệu đồng. Nguồn tiền này do các tổ chức phi chính phủ và các nhà hảo tâm ủng hộ.   

● Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Hội Phụ nữ Công an thành phố trao tặng 120 suất quà Tết cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hòa Vang, mỗi suất trị giá từ 200.000-500.000 đồng.

● Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận Liên Chiểu vận động kinh phí trao  515 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận; gia đình ông Lê Công Nho ở số 178 Nguyễn Lương Bằng tặng 100 suất quà (300.000 đồng/suất) cho người nghèo và các hoàn cảnh thương tâm ở phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu). (LÊ VĂN THƠM)

● Đoàn Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 2 trao tặng 60 vé xe (mỗi vé 300.000 đồng) cho các sinh viên ở xa, có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường về quê ăn Tết. Dịp này, Đoàn Trường Cao đẳng Thương mại cũng trao 100 vé xe (mỗi vé 200.000 đồng); Đoàn Trường Đại học Đông Á trao tặng 136 vé xe Tết (mỗi vé 200.000 đồng) cho sinh viên. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng trao 230 vé xe (mỗi vé 200.000 đồng) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết. (Thanh Tình)

;
.
.
.
.
.
.