Cần những trí thức đóng góp vào sự phát triển của thành phố

.

Chiều 2-2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2017, Liên hiệp các Hội KH&KT đã có nhiều hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) vào sản xuất và đời sống. Nổi bật là việc hoàn thành và tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Căn cứ K20 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”; nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ Dewatt (Đức) cho trang trại chăn nuôi tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang); triển khai thực hiện đề án cung cấp giống heo đen cho nông dân thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Hướng dẫn, tuyển chọn các công trình, hồ sơ tham dự giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam; hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2017 và đạt nhiều kết quả tốt…

Năm 2018, Liên hiệp các Hội KH&KT tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác, đối ngoại để tìm kiếm và tiếp nhận nguồn tài trợ cho các dự án trên địa bàn thành phố như dự án sản xuất rau sạch cho nông dân huyện Hòa Vang, xử lý nước thải cho chủ hộ chăn nuôi xã Hòa Tiến…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT trong các lĩnh vực nghiên cứu - ứng dụng KHCN; tư vấn, phản biện, giám định xã hội; đối ngoại, hợp tác quốc tế… Theo đó, nửa đầu năm 2018, Đà Nẵng sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn mang tính chiến lược, cần sự cộng tác, chung sức của Liên hiệp các Hội KH&KT. Cụ thể, trong quý I-2018, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, tập trung tái cơ cấu các thành phần kinh tế, định hướng cách phát triển phù hợp, đưa ra các giải pháp nguồn lực... Song song với đó là định hình bức tranh quy hoạch chung của thành phố về mặt không gian, tập trung vào một số khu vực trọng điểm (ven biển, ven sông, vịnh Thuận Phước, khu đô thị phía tây…). Đây cũng là thời điểm chốt lại các dự án trọng điểm, có ý nghĩa động lực cho việc phát triển của thành phố, giải quyết những bức xúc về môi trường, giao thông… “Việc rà soát các khu vực công cộng sẽ lấy trọng tâm là lợi ích của người dân. Vì vậy, rất cần những luận cứ khoa học, sự phản biện của các trí thức và sự đồng thuận của nhân dân. Hy vọng trong năm 2018, Liên hiệp các Hội KH&KT sẽ có nhiều cơ hội cộng tác, hỗ trợ của đội ngũ trí thức vào sự phát triển chung của toàn thành phố”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.
.