Đà Nẵng lạnh về đêm và sáng sớm

.

Chiều 22-2, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi thuộc khu vực Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5; đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18-200C.

Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, phía bắc có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.