Lãnh đạo thành phố gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo

.

Chiều 6-2, lãnh đạo thành phố gặp mặt thân mật trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy .

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) chúc Tết và tặng quà các vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.              Ảnh: Q.KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) chúc Tết và tặng quà các vị chức sắc tôn giáo nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Q.KHẢI

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ niềm mong mỏi giới trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đồng hành cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thông báo những thành tựu cả nước và thành phố đã đạt được trong năm 2017; đồng thời cho rằng, để đạt được kết quả nêu trên, có sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thành phố; trong đó phải kể đến sự đóng góp tích cực, tâm huyết và có hiệu quả của các nhà khoa học và lực lượng văn nghệ sĩ thành phố.

Phát huy kết quả trên, năm 2018, thành phố chọn chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; đồng thời, tiếp tục thực hiện các chương trình “Thành phố 5 không”, “3 có”, “Thành phố 4 an” cũng như quan tâm đầu tư cho các sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế… “Thời gian tới, lãnh đạo thành phố mong muốn đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ tích cực chủ động tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, chương trình dự án, đề án lớn của thành phố, tạo cơ sở khoa học phục vụ việc quy hoạch, định hướng chính sách phát triển thành phố. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ đầu tư sáng tác để có những tác phẩm, công trình văn học quy mô lớn, có tính định hướng, nâng tầm tri thức của người dân…”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Đại diện giới trí thức, văn nghệ sĩ thành phố cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố và sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. (KHA MIÊN)

● Chiều 6-2, UBND thành phố tổ chức gặp mặt thân mật chức sắc lãnh đạo của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thông báo những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của Đà Nẵng trong năm 2017; trong đó nhấn mạnh sự thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; khẳng định những thành tựu phát triển của thành phố có sự đóng góp không nhỏ của các chức sắc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí mong rằng trong thời gian tới, các tín đồ tôn giáo luôn đoàn kết, gắn bó với các tầng lớp nhân dân thành phố, ra sức phấn đấu, lao động, học tập, sản xuất, hăng hái tham gia xây dựng thành phố quê hương, có nhiều đóng góp thiết thực trong các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, khuyến học khuyến tài, góp phần thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố 5 không”, “3 có”, văn hóa, văn minh đô thị… Nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí gửi lời chúc Tết an lành, sức khỏe và hạnh phúc đến các vị chức sắc tôn giáo cùng toàn thể tín đồ các tôn giáo; đồng thời mong muốn các vị chức sắc cùng đồng bào có đạo luôn đồng hành với chính quyền và nhân dân thành phố trên tiến trình phát triển. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các tổ chức tôn giáo bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, bảo đảm điều kiện của lãnh đạo thành phố đối với các hoạt động tôn giáo; đồng thời khẳng định sẽ góp phần thực hiện thành công những chủ trương, chính sách mà lãnh đạo thành phố đề ra, đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt kinh tế-xã hội, xây dựng thành phố an bình, văn minh, hiện đại. (QUỐC KHẢI)

● Sáng 6-2, tại buổi gặp mặt với tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố và Chủ tịch HĐND các quận, huyện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung thông báo kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2017 và tinh thần Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2018. Về nhiệm vụ trước mắt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung yêu cầu các tổ đại biểu HĐND thành phố, HĐND các quận, huyện tăng cường giám sát công tác chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, an vui, an toàn, tiết kiệm. Các tổ đại biểu HĐND thành phố và HĐND các quận, huyện cần tập trung giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

● Ngày 6-2, Thường trực HĐND thành phố tổ chức gặp mặt các cán bộ nguyên lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố qua các thời kỳ nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2017, trong đó nhấn mạnh chất lượng đại biểu chuyên trách, các nội dung đổi mới hoạt động của HĐND thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố và mong muốn của cử tri.
Các cán bộ nguyên lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố qua các thời kỳ phát biểu ghi nhận nỗ lực trong hoạt động của HĐND thành phố khóa IX, đồng thời bày tỏ mong muốn HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng mong mỏi của cử tri thành phố. (Sơn Trung)

;
.
.
.
.
.
.