Tạo động lực mới phát triển Đà Nẵng thành nơi đáng sống

.

Sáng 21-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi gặp mặt đầu năm với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng chủ trì hội nghị.   	              Ảnh: SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng chủ trì hội nghị. Ảnh: SƠN TRUNG

Báo cáo của Văn phòng UBND thành phố tại buổi gặp mặt cho biết, bên cạnh hoạt động của lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các đơn vị, địa phương, gia đình chính sách, các tôn giáo, văn nghệ sĩ và bà con kiều bào về quê đón Tết..., việc chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và người nghèo, đối tượng xã hội; tình hình thị trường, hàng hóa, dịch vụ, giao thông vận tải và trật tự an toàn xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả cao hơn những năm trước.

Thành phố trích ngân sách hơn 172 tỷ đồng trợ cấp Tết, tặng quà cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…, sửa chữa, cải tạo nhiều tuyến đường. Trong dịp Tết, Đà Nẵng đón gần 300.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch. An ninh trật tự được giữ vững, không để xảy ra vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

Các hoạt động vui xuân, đón Tết của nhân dân thể hiện không khí sum vầy, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước và thành phố trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên và chúc mừng năm mới bà con giáo dân khu vực Cồn Dầu. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên và chúc mừng năm mới bà con giáo dân khu vực Cồn Dầu. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời biểu dương các ngành, các cấp đã thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc bảo đảm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân vui xuân, đón Tết an bình, ấm no.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị trong năm mới, toàn thành phố tập trung bám sát nhiệm vụ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; tập trung rà soát quy hoạch kinh tế-xã hội; phát triển bền vững các ngành xây dựng, dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp sạch, nông nghiệp…

Đẩy mạnh công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm trật tự giao thông; tập trung nghiên cứu, quy hoạch kiến trúc đô thị bài bản, rõ nét đến sau năm 2020 và những năm tiếp theo. Thành phố tiếp tục chú trọng rà soát, kiện toàn công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian đến. “Nhiệm vụ trong năm 2018 rất nặng nề.

Do vậy, ngay từ bây giờ, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương cần tập trung để bảo đảm các hoạt động trở lại bình thường, từng bước đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố không chỉ trong năm 2018, mà còn tạo động lực, khí thế mới để duy trì, phát triển những thành tựu thành phố đạt được trong các năm về sau.

Chúng ta phải nỗ lực tạo động lực và khí thế mới để phát triển Đà Nẵng cao hơn, với kỳ vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành nơi đáng sống”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh. (Quốc Khải)

* Sáng 21-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Trương Quang Nghĩa đến kiểm tra, làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thành phố nhân dịp đầu năm Mậu Tuất 2018.

Theo báo cáo của Đại tá Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố, lực lượng vũ trang thành phố tổ chức tốt việc trực sẵn sàng chiến đấu. Trong đêm giao thừa, BCHQS thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa an toàn, phục vụ nhân dân đón năm mới Mậu Tuất vui tươi, đầm ấm.

Công tác tổ chức đón Tết tại các đơn vị trực thuộc bảo đảm chất lượng và cao hơn năm trước. Về nhiệm vụ năm 2018, BCHQS thành phố tập trung cho nhiệm vụ tuyển quân. Theo đó, đã gửi trực tiếp lệnh gọi nhập ngũ đến 1.155 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và chuẩn bị tốt cho đợt ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2018, cũng như công tác ứng phó phòng, chống thiên tai…

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác trực sẵn sàng chiến đấu và phục vụ Tết của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, góp phần tạo không khí đón Tết vui tươi, yên bình, tiết kiệm.

Chỉ đạo nhiệm vụ năm 2018 của BCHQS thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu phải tổ chức tốt công tác tuyển quân và ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong năm 2018. BCHQS thành phố cần phối hợp với các ngành của thành phố tham mưu đạt chất lượng cao về điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố trong thời gian đến nhằm bảo đảm các yếu tố vừa phát triển tốt kinh tế-xã hội vừa giữ vững quốc phòng-an ninh, đồng thời chủ động các phương án phòng, chống thiên tai. (S.TRUNG)

* Sáng cùng ngày, tại buổi kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao kết quả Công an thành phố đạt được trong năm qua, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đặc biệt là xây dựng kế hoạch, phương án kỹ lưỡng, chu đáo nhằm thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân trong không khí an bình.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Công an thành phố chủ động phát hiện và dự báo chính xác tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng phương án, ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm giữ hình ảnh đẹp, thân thiện, an toàn của thành phố trong mắt người dân và du khách. Đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an thành phố trong thực hiện nội dung an ninh trật tự, an toàn giao thông trong chương trình “Thành phố 4 an”, xây dựng “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố cho biết, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các lực lượng Công an thành phố triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được bảo đảm; không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững, nhân dân đón Tết vui tươi, an bình. (QUỐC KHẢI)

* Ngày 21-2, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thăm, chúc mừng năm mới Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Sau khi nghe Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Huỳnh Thị Tam Thanh báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền quận Cẩm Lệ trong công tác chăm lo đời sống cho nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền đầm ấm, đủ đầy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cẩm Lệ luôn đoàn kết, đưa quận Cẩm Lệ phát triển nhanh và bền vững. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu quận Cẩm Lệ cần sớm tập trung rà soát lại việc quy hoạch trên địa bàn quận; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tập trung giải quyết hài hòa công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư ở phường Hòa Xuân; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân. Trong lĩnh vực kinh tế, Bí thư Thành ủy đề nghị cần chăm lo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, chuẩn bị chu đáo về chính sách cũng như nguồn nhân lực để kêu gọi đầu tư vào quận, xác định rõ ngành nghề ưu tiên để phát triển, tạo dấu ấn riêng cho quận.

Cùng ngày, thăm và chúc mừng năm mới giáo xứ Cồn Dầu, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa dành tặng riêng giáo xứ món quà đặc biệt, đó là tập hồ sơ thiết kế mới nhất về khu vực nhà thờ Cồn Dầu. Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, lãnh đạo thành phố muốn xây dựng khu vực nhà thờ Cồn Dầu thành điểm đến văn hóa tâm linh để thu hút du khách, tạo điểm nhấn không chỉ cho Hòa Xuân mà còn cho cả thành phố Đà Nẵng hiện tại và tương lai.

Thăm, chúc mừng năm mới các gia đình: Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Đình Bông, Lê Thị Trượng (thôn Cồn Dầu) và gia đình Trần Tấn (thôn Trung Lương), phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thăm hỏi, chúc sức khỏe, động viên các gia đình phấn đấu vượt qua những khó khăn để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn; bày tỏ mong muốn các gia đình chung tay, giúp sức với chính quyền thành phố để xây dựng Cồn Dầu ngày càng phát triển.

Cũng trong ngày 21-2, thăm đội bóng đá SHB Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hỏi thăm tình hình tập luyện của đội; động viên đội bóng nỗ lực luyện tập để đạt kết quả cao nhất trong thi đấu; đồng thời có nhiều tuyển thủ tham gia đội tuyển bóng đá quốc gia trong thời gian tới. (ĐẶNG NỞ)

* Sáng 21-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí thăm, kiểm tra tình hình ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm của Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng Nguyễn Hữu Sia cho biết, năm 2017, sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng đạt mốc 8,028 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2017, trong đó sản lượng container của năm 2017 đạt gần 350.000 Teus, tăng 9,7% so với năm 2016.

Số lượt tàu đạt gần 1.850 lượt, trong đó tàu container gần 1.130 lượt, tăng 7,61% so với cùng kỳ năm 2016. Cảng Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị thế là cảng số 1 khu vực miền Trung và là một trong những cảng biển lớn hiện đại nhất Việt Nam.

Cảng Đà Nẵng cũng góp phần phát triển du lịch của thành phố thông qua việc đón 82 lượt tàu du lịch với gần 148.000 hành khách và thuyền viên, tăng 17% so với năm 2016 về lượt tàu và gần 8% về hành khách cập cảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của cảng Đà Nẵng trong năm 2017; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đầu tư xây dựng, tạo đột phá mạnh mẽ hơn trong chiến lược phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu nhập cho người lao động và đóng góp cho ngân sách thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh: Cảng Đà Nẵng phải chuẩn bị tốt để thực hiện chủ trương của thành phố chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch và tham gia đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu thành cảng hàng hóa, đẩy mạnh khai thác cảng và dịch vụ logistics ngoài cảng.

Công tác khai thác cảng chú trọng vào tàu container, tàu khách du lịch và tàu hàng trọng tải lớn. Trong khi đó, dịch vụ logistics bao gồm kinh doanh kho bãi, kho CFS, kho ngoại quan, trung tâm phân phối hàng hóa...  (THÀNH LÂN)

* Sáng 21-2, thăm và kiểm tra việc ra quân đầu năm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Vân (BIDV Hải Vân), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc của đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng, sự phát triển của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố có sự đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng thành phố nói chung và  BIDV Hải Vân nói riêng; đồng thời, bày tỏ vui mừng với những thành quả BIDV Hải Vân trong năm 2017.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí bày tỏ mong muốn BIDV Hải Vân đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh; tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, tiếp tục đồng hành với thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng. (HOÀNG LINH)

;
.
.
.
.
.
.