Tết đại đoàn kết vì người nghèo

.

Để mọi gia đình, mọi người dân thành phố đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đủ đầy và hạnh phúc, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần “tương thân tương ái” tham gia đóng góp kinh phí để trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - chung tay chăm lo Tết cho người nghèo”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên trao quà Tết Mậu Tuất 2018 cho hộ nghèo.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên trao quà Tết Mậu Tuất 2018 cho hộ nghèo.

Năm nào cũng vậy, Mặt trận các cấp đều tích cực tổ chức vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ để có mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ khó khăn đều có quà (có hộ nhận được 1 suất, có hộ nhận được 2 - 3 suất và cũng có hộ nhận được nhiều hơn). Những suất quà đó có thể do Mặt trận các cấp trực tiếp đến trao tận tay hoặc do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trực tiếp đến trao. Các suất quà có thể là tiền mặt, cũng có thể là nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày Tết như gạo, dầu ăn, bánh kẹo, nước mắm... Đây quả thực là những phần quà “đại đoàn kết”, thể hiện tình cảm chân thành của những tấm lòng thơm thảo mong muốn bà con nghèo trên địa bàn thành phố đều được vui Xuân, đón Tết đủ đầy.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tết Mậu Tuất 2018 toàn thành phố có 14.489 hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố cần được quan tâm chăm lo. Mặt trận thành phố bảo đảm mỗi hộ sẽ nhận được ít nhất một phần quà Tết trị giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Đến nay, Mặt trận thành phố đã vận động nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và trao trực tiếp 8.792 suất quà Tết cho hộ nghèo trị giá gần 4,2 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng tổ chức các hoạt động chung tay chăm lo Tết cho người nghèo. Đến nay, Mặt trận quận Ngũ Hành Sơn trao 2.310/1.561 suất quà cho hộ nghèo trị giá 1,162 tỷ đồng; Mặt trận quận Sơn Trà trao 2.030/2.923 suất quà cho hộ nghèo trị giá hơn 1 tỷ đồng; Mặt trận quận Thanh Khê trao hơn 1.200/1.721 suất quà cho hộ nghèo trị giá hơn 600 triệu đồng; Mặt trận quận Cẩm Lệ trao 1.070/1.522 suất quà cho hộ nghèo trị giá 535 triệu đồng; Mặt trận quận Hải Châu trao 2.016/1.594 suất quà cho hộ nghèo trị giá hơn 1 tỷ đồng; Mặt trận quận Liên Chiểu trao 500/2.913 suất quà cho hộ nghèo trị giá 250 triệu đồng; Mặt trận huyện Hòa Vang trao 1.900/2.669 suất quà cho hộ nghèo trị giá 927 triệu đồng.

● Mặt trận huyện Hòa Vang tổ chức trao 150 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện; mỗi suất trị giá 600.000 đồng do Nhà máy Bia Huda tài trợ với tổng giá trị khoảng 90 triệu đồng. Mặt trận huyện còn phối hợp với chùa Linh Ứng Bà Nà tổ chức trao tặng 50 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn 3 xã: Hòa Châu, Hòa Tiến và Hòa Phong; mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trong đó có 400.000 đồng tiền mặt.

● Mặt trận xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) phối hợp với Đại đức Thích Đạo Lực, trụ trì chùa Tân Thành và sư cô Thích Nữ Thanh Hoàng, trụ trì chùa Pháp Hoa Sơn thăm và tặng quà cho 38 hộ già yếu, neo đơn trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng; tổng giá trị đợt hỗ trợ hơn 22,8 triệu đồng.

● Mặt trận xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) phối hợp với Lotte Mart Đà Nẵng tổ chức tặng 30 suất quà Tết (500.000 đồng/suất) cho hộ nghèo. Mặt trận xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố tặng 50 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hộ chính sách và hộ nghèo.

● Mặt trận xã Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) phối hợp với Quỹ từ thiện “Những trái tim đồng cảm” của Công ty Four Seasons Resort The Nam Hai - Việt Nam tổ chức trao 200 suất quà Tết (500.000 đồng/suất) cho hộ nghèo (xã Hòa Liên 134 suất, xã Hòa Bắc 66 suất) với tổng kinh phí 100 triệu đồng.

● Mặt trận quận Thanh Khê tổ chức chương trình “Xuân yêu thương- Chung tay lo Tết cho người nghèo”; trao 459 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hộ nghèo trên địa bàn.

● Mặt trận phường An Khê (quận Thanh Khê) phối hợp với Báo Công an Đà Nẵng và Công ty Bia Huda tổ chức trao 50 suất quà cho hộ nghèo với tổng trị giá 20 triệu đồng.

● Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) phối hợp với Hội Từ thiện các doanh nghiệp Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao quà cho 50 hộ nghèo với tổng trị giá 25 triệu đồng.

● Ban Công tác Mặt trận số 9, phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) tổ chức trao 18 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư, mỗi suất trị giá 350.000 đồng.

● Mặt trận phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) tổ chức chương trình “Trao quà Tết Mậu Tuất ấm áp” cho 25 hộ cận nghèo, 36 hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền 37,7 triệu đồng. Mặt trận phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) phối hợp với Hội Doanh nghiệp phường trao 55 suất quà Tết cho hộ nghèo với tổng trị giá 25 triệu đồng.

● Mặt trận phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, trao 50 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Công ty CP Dịch vụ vận tải Phú Hoàng Taxi Tiên Sa cũng đã trao 20 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Thanh Khê Đông, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

● Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức trao 100 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn phường, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Bài và ảnh: THANH TUYỀN

;
.
.
.
.
.
.