Lãnh đạo thành phố viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

.

* Thực hiện nghi lễ Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Sáng 19-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi vào sổ tang viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi vào sổ tang viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng Đoàn đại biểu thành phố dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải - một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Ông có tầm nhìn chiến lược, góp phần quan trọng vào sự phát triển của hệ thống kinh tế Việt Nam; trong đó có những quyết sách cho phát triển kinh tế và đối ngoại của đất nước. Bên cạnh những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế, cố Thủ tướng Phan Văn Khải còn có công lớn trong việc thúc đẩy hội nhập quốc tế. Là một nhà kinh tế với kiến thức chuyên môn sâu, một lãnh đạo được đào tạo bài bản, ông rất tự tin khi tham gia các hoạt động đối ngoại. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, cố Thủ tướng Phan Văn Khải có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi vào sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với cố Thủ tướng Phan Văn Khải, đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng mãi mãi nhớ đến đồng chí, người lãnh đạo, người anh đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước nói chung và sự nghiệp phát triển thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định để tang đồng chí Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày (ngày 20 và ngày 21-3-2018).

Trong 2 ngày Quốc tang ngày 20-3-2018 và ngày 21-3-2018, UBND thành phố yêu cầu các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

P.V

;
.
.
.
.
.
.