Lập hồ sơ theo dõi giúp đỡ 600 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

.

Thông tin trên được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố nêu tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện mô hình “Phường làm tốt công tác xã hội trẻ em”, tổ chức chiều 20-3. Được triển khai từ năm 2013 tại 6 phường: Nam Dương, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), An Hải Bắc, Thọ Quang (quận Sơn Trà), Chính Gián và Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), đến nay hầu hết mục tiêu đưa ra đều thực hiện được. Ngoài 600 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được lập hồ sơ theo dõi giúp đỡ kịp thời, tất cả các phường đều thành lập Tổ liên ngành bảo vệ trẻ em; 100% cán bộ trẻ em được tập huấn kỹ năng phát hiện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trang bị kiến thức giúp đỡ trẻ em. Nhờ vậy, nhiều trường hợp được giúp đỡ làm khai sinh, thủ tục bảo trợ xã hội và bảo vệ trẻ em bị lạm dụng tình dục.

Bên cạnh những kết quả trên vẫn còn những tồn tại như: các Tổ liên ngành luôn có sự biến động về nhân sự, dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao; một số địa phương còn xem nhẹ công tác bảo vệ trẻ em, giao phó mọi việc cho các cơ quan chức năng thành phố. Thời gian đến, Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các địa phương chấn chỉnh và tiếp tục mở rộng mô hình ra một số phường, xã trên địa bàn.

T.S

;
.
.
.
.
.
.