Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22​ đến 24-3.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân. (Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân. (Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp)

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Thành viên Đoàn chính thức gồm có Tổng thống Moon Jae In; Phu nhân Tổng thống Kim Jung-sook; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Tài chính Kim Dong-yeon; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kang Kyung-wha; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông You Young-min; Bộ trưởng Bộ Công Thương và Năng lượng Paik Un-gyu; Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Kim Hyun-Mee; Chánh văn phòng Hoạch định chính sách Phủ Tổng thống Jang Ha-sung; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk; Phó Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Nam Gwan-pyo; Trợ lý cấp cao về kinh tế cho Tổng thống Hong Jang-pyo; Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Kim Eui-keum; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Lee Wookheon; Thư ký Tổng thống về Chính sách đối ngoại Shin Chae-hyun; Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á và Thái Bình Dương Kim Eun-young.

Tổng thống Moon Jae In, sinh năm 1953, tại huyện Geoje, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc; trình độ học vấn: Cử nhân Luật, Đại học Kyunghee, Hàn Quốc.

Quá trình công tác của Tổng thống Moon Jae In: năm 1980, ông Thi đỗ công chức ngành tư pháp kỳ thứ 22.

Năm 1982, ông làm việc tại Văn phòng Luật cùng với luật sư Nô Mu Hiên; Chủ tịch Ủy ban nhân quyền Hội luật sư khu vực Busan; Đại diện Hội các luật sự Busan-K​eangnam vì xã hội dân chủ; Ủy viên nhân quyền NCC Busan; Đại diện Hội liên hiệp vì người lao động; Giảng viên Khoa Luật trường Đại học Haeyang.

Năm 1985, ông là Ủy viên thường trực Hiệp hội công dân dân chủ Busan; năm 1987, Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng vận động quốc dân Busan.

Năm 2002, ông là Trưởng ban đối sách bầu cử khu vực Busan của Ứng cử viên Tổng thống Roh Moo Hyun; năm 2003​-2005, Cố vấn phụ trách vấn đề dân chính, Phủ Tổng thống Hàn Quốc; năm 2004, Cố vấn phụ trách vấn đề dân sinh xã hội, Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Năm 2007, ông là Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc; Chủ tịch Ủy ban đề xuất hội đàm thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2. Năm 2009, ông là Chủ tịch Ban điều hành Lễ tang của cố Tổng thống Roh Moo-hyun; năm 2010, Giám đốc Quỹ Roh Moo-hyun.

Năm 2012, ông là Cố vấn thường trực Đảng Dân chủ Thống nhất; Nghị sỹ Quốc hội khóa 18 (đại biểu Đảng Dân chủ Thống nhất); Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc của Đảng Dân chủ Thống nhất.

Tháng 5-2013​ đến 3-2014, ông là Nghị sỹ Quốc hội khóa 19 (đại biểu Đảng Dân chủ); tháng 2-2015 đến 12-2015, Đại biểu Đảng Dân chủ chính trị mới; 12-2015 đến 5-2016, Nghị sỹ Quốc hội khóa 19 (đại biểu Đảng Dân chủ đồng hành).

Tháng 12-2015 đến 1-2016, ông là Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng hành. Ngày 10-5-2017, ông được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển tích cực với các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước nhìn lại những kết quả đạt được trong những năm qua và định hướng cho tương lai quan hệ hai nước trên chặng đường những năm tới.

Việt Nam khẳng định kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó, luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hàn Quốc.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.