Việt Nam-Hàn Quốc quyết tâm nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD

.

Sáng 23-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực, hiệu quả của quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc; đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục có biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, tạo dựng nền tảng chính trị, kinh tế và xã hội vững chắc, không ngừng làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.

Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi tận mắt chứng kiến sức sống và sự phát triển vượt bậc của đất nước Việt Nam; đồng thời khẳng định Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác rất quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Moon Jae-in trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm lại Hàn Quốc vào thời gian phù hợp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Trước đó, ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in. Hai vị nguyên thủ bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, quyết tâm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020, đi đôi với việc thực hiện các biện pháp cân bằng thương mại; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, chế tạo, năng lượng, lao động, xác định khoa học công nghệ là mũi nhọn nhằm tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai bên; mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, khu công nghiệp, đô thị thông minh, cũng như tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục đẩy nhanh quy trình thẩm định đối với một số sản phẩm nông thủy sản và thực phẩm chế biến từ thịt gà, thịt lợn; hỗ trợ nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và đưa các sản phẩm của Việt Nam vào hệ thống phân phối, tiêu thụ của Hàn Quốc và trên thế giới.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, quản lý môi trường, nông nghiệp; mở rộng hợp tác về giao thông, năng lượng, cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh; đồng thời Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các dự án hỗ trợ gia đình đa văn hóa Việt-Hàn, các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc tại Hàn Quốc và ở Việt Nam; mong muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án như dự án đường cao tốc Bắc-Nam, dự án sân bay Long Thành.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên; gặp gỡ các phóng viên Việt Nam và quốc tế thông báo về kết quả tốt đẹp của buổi hội đàm.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Moon Jae-in. Chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang 2018, Thủ tướng bày tỏ mong muốn hội đàm cấp cao giữa hai miền Triều Tiên và giữa Triều Tiên với Mỹ sẽ được thực hiện thành công, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác trên bán đảo Triều Tiên và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên phấn đấu nâng kim ngạch đạt 100 tỷ USD vào năm 2020 gắn với cân bằng thương mại, cùng tạo điều kiện cho việc trao đổi hàng hóa của nhau. Việt Nam mong muốn Hàn Quốc dành cho Việt Nam các khoản tín dụng ưu đãi, thực hiện hiệu quả Thỏa thuận gói hợp tác tài chính trị giá 12 tỷ USD để triển khai một số dự án lớn về cơ sở hạ tầng giao thông, chuyển giao công nghệ; sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Hàn Quốc cho biết kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ: Năm 2017, tăng 40%; du lịch tăng 50% so với năm 2016. Hiện Hàn Quốc là bạn hàng thứ 2 của Việt Nam, Việt Nam là bạn hàng thứ 4 của Hàn Quốc.

Năm 2017, Việt Nam là điểm đến nhiều nhất của người Hàn Quốc trong số các quốc gia Đông Nam Á. Trên đà tăng trưởng mạnh mẽ của kim ngạch thương mại song phương, Thủ tướng Moon Jae-in cho rằng, đến năm 2020, mục tiêu 100 tỷ USD thương mại giữa hai nước là hoàn toàn có thể đạt được.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Bộ trưởng Sergey Lavrov sang thăm Việt Nam ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga; bày tỏ tin tưởng Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin sẽ tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc, khẳng định vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov tại Phủ Chủ tịch vào chiều 23-3.

B.T

;
.
.
.
.
.
.