Lãnh đạo thành phố chúc Tết Bunpimay của Lào

.

Sáng 6-4, đoàn lãnh đạo thành phố, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2561 của nhân dân các bộ tộc Lào. Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng chủ trì buổi tiếp đoàn.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên trái) tặng quà cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2561. Ảnh: S.TRUNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên trái) tặng quà cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2561. Ảnh: S.TRUNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào đón năm mới vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi trong các mặt công tác.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao vai trò của Tổng Lãnh sự quán Lào trong năm 2017 đã tích cực làm cầu nối phối hợp với các cơ quan của thành phố Đà Nẵng tổ chức tốt các sự kiện trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan Trung ương của hai nước tổ chức tại thành phố và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo thành phố dành cho nhân dân các bộ tộc Lào, trong đó có cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào; đồng thời chia vui với lãnh đạo thành phố về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, đặc biệt Đà Nẵng phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, tạo được tiếng vang và hình ảnh tốt đẹp, thân thiện của thành phố trong lòng bè bạn, đối tác quốc tế.

Tổng Lãnh sự Khamsene Phommaseng cảm ơn thành phố phối hợp hỗ trợ các tỉnh Nam Lào bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực. Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Khamsene Phommaseng chúc Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và nhân dân Đà Nẵng tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.