Tuyên truyền đậm nét chủ đề "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư"

.

Ngày 8-6, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6-2018.

Trong tháng 5, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Thành ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương, toàn ngành Tuyên giáo thành phố chủ động tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tập trung hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố, địa phương.

Nổi bật là xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra dư luận xã hội về chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” trên địa bàn thành phố; tổ chức điều tra xã hội học khảo sát nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố và du khách; xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên Thành ủy…

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo không khí tươi vui, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục được các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Cụm thi đua số 3 tham mưu, phối hợp chuẩn bị các nội dung công việc tổ chức hội thảo “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” vào trung tuần tháng 6-2018.

Phát biểu định hướng nhiệm vụ trong thời gian đến, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng yêu cầu hệ thống tuyên giáo các cấp cần tuyên truyền đậm nét chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; đồng thời, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương (khóa XII); tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở dành cho các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; theo dõi, nắm bắt, tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội định kỳ hằng tuần…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng đề nghị Ban Tuyên giáo các Quận ủy, Huyện ủy thực hiện đánh giá hiệu quả của các thiết chế văn hóa được đầu tư tại địa bàn cũng như phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo quản lý tốt hoạt động hè cho học sinh.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.