6 tháng, Hội Nông dân thành phố phát triển gần 800 hội viên mới

Theo thông tin tại hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa VII tổ chức ngày 17-7, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã phát triển 790 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 44.455 người.

6 tháng qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 83 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 3.600 lượt nông dân; tổ chức các lớp đào tạo nghề cho nông dân, tập trung dạy nghề trồng hoa, cây cảnh, làm nấm, chăn nuôi, thú y. Các cấp Hội đã giải quyết cho 217 hộ vay gần 2.235 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân; 2.112 hộ vay gần 76,5 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 3.300 hộ vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền gần 76,5 tỷ đồng để mua sắm vật tư, cây, con giống, máy móc, trang thiết bị phục sản xuất kinh doanh, cải hoán đóng mới tàu thuyền...

Từ nay đến cuối năm 2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các cấp Hội tập trung nắm chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa VIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội…

ĐĂNG BÌNH

;
.
.
.
.
.
.