Cưỡng chế các hộ dân tại dự án Khu số 6 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc

Ngày 17-7, UBND quận Liên Chiểu tổ chức cưỡng chế các hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng tại dự án Khu số 6 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Dự án Khu số 6 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc được triển khai cách đây hơn 10 năm, trải qua nhiều giai đoạn. Việc cưỡng chế đối với các hộ dân ở tổ 63 (tổ 25 cũ) thuộc giai đoạn 3. Giai đoạn này có tổng diện tích thu hồi là 13,8ha, chủ yếu đất nông nghiệp. Có hơn 10 hồ sơ nhà đất (chủ yếu xây nhà trên đất nông nghiệp), đến nay còn 6 hồ sơ không chấp hành bàn giao mặt bằng. UBND quận Liên Chiểu đã nhiều lần tổ chức đối thoại với các hộ dân trước khi ban hành quyết định cưỡng chế. Theo đó, ngoài tiền bồi thường vật kiến trúc, hoa màu theo quy định, nếu các hộ chấp hành bàn giao mặt bằng, thành phố sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng, chủ đầu tư hỗ trợ 70 triệu đồng để tự tìm phương án tái định cư.

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.