Kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đầu tư công

.

Chiều 27-7, các đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, các Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố: Huỳnh Bá Cử, Lê Xuân Hòa tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp, cử tri Lệ Thọ Truyền (phường An Hải Đông) hoan nghênh chất lượng kỳ họp ngày càng dân chủ, đổi mới về nội dung lẫn hình thức. Liên quan đến đầu tư công, cử tri Lê Thọ Truyền cho rằng đầu tư vẫn chưa thực sự bền vững, số dự án dành cho các tiện ích về văn hóa, thể thao, cây xanh chưa phù hợp với quy mô về sự phát triển hạ tầng đô thị và mức độ gia tăng dân số.

Một số công trình đầu tư hàng tỷ đồng nhưng không đem lại hiệu quả, sử dụng công năng không đúng với thiết kế ban đầu. Cử tri Lê Thọ Truyền đề nghị trước khi triển khai dự án cần thuê các công ty uy tín tư vấn thiết kế, quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan nếu xảy ra sai phạm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri.  Ảnh: Q.KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri. Ảnh: Q.KHẢI

Cử tri Trịnh Văn Hinh (phường An Hải Bắc) cho rằng, vai trò của đại biểu HĐND thành phố chưa được thể hiện rõ, tính dân chủ chưa cao. Nhiều cử tri quận Sơn Trà bày tỏ phấn khởi trước quyết tâm lấy lại sân vận động Chi Lăng của lãnh đạo thành phố; đồng thời, đề nghị cần xem lại tính hiệu quả của Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922); sớm hoàn thiện cơ sở vật chất sân vận động Hòa Xuân. Cử tri cũng đề nghị thành phố và quận Sơn Trà bố trí quỹ đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư trên địa bàn quận.

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy phân công lại cấp ủy viên, bố trí lại các vị trí lãnh đạo chủ chốt; mong muốn cán bộ, đảng viên, cử tri thành phố tiếp tục giám sát, tạo sự nhất trí cao để góp phần thực hiện chủ trương chung của thành phố.

Liên quan đến các dự án đầu tư công, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn 267 dự án dang dở. Nhiều dự án đầu tư công chất lượng thấp, hoạt động kém hiệu quả.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đẩy mạnh phân kỳ đầu tư, tập trung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ để các dự án hoàn thành sớm. Về trăn trở của cử tri khi Đề án 922 dù tốn nhiều kinh phí nhưng chưa hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết hiện có 460 học viên được bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có 93 học viên xin rút khỏi đề án. “Hiện nay, Sở Nội vụ, UBND thành phố xem xét tiếp tục triển khai theo hướng thu hút nhân tài, đáp ứng với yêu cầu phát triển của thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.