Kiện toàn nhân sự chủ chốt chính quyền thành phố là yêu cầu bức thiết

.

Sáng 18-7, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cùng các đại biểu HĐND thành phố: Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn; Phan Thị Tuyết Nhung; Đại đức Thích Thông Đạo tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX.

Sau khi nghe đại biểu Lê Trung Chinh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX, cử tri quận Ngũ Hành Sơn đánh giá cao kỳ họp có nhiều đổi mới, chất lượng, dân chủ, đạt được nhiều kết quả tốt. Cử tri đồng thuận cao khi HĐND thành phố kiện toàn các nhân sự chủ chốt của HĐND thành phố khóa IX.

Cử tri Nguyễn Đức Thuận (phường Mỹ An) mong muốn sau khi kiện toàn nhân sự, HĐND thành phố khóa IX sẽ hoạt động hiệu quả hơn, xứng đáng với kỳ vọng của cử tri thành phố. Cử tri đề nghị thành phố sớm triển khai dự án Làng đại học Đà Nẵng để “treo” hơn 20 năm qua; sớm có giải pháp thu gom, xử lý nước thải và nước mưa, không để xả thải ra biển như hiện nay và thực hiện trước năm 2020.

Đồng thời, thành phố cần có chủ trương mở rộng chợ Bắc Mỹ An đáp ứng nhu cầu buôn bán của người dân, xử lý các vấn đề ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường của chợ do quá tải sau 20 năm xây dựng; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trước Bệnh viện Phụ sản - Nhi nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông qua khu vực này; đề nghị có biện pháp xử phạt nguội xe gắn máy vi phạm qua camera như đã áp dụng với ô-tô; xử lý rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết.

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung khẳng định, mặc dù khối lượng công việc rất nhiều nhưng với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nên kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX đã thành công, đáp ứng được mong đợi của cử tri thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, việc kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là yêu cầu bức thiết, cũng là thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong đó, việc bầu lại Phó Chủ tịch UBND thành phố nhằm khắc phục khuyết điểm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, đồng thời bổ sung vị trí còn khuyết của UBND thành phố để bảo đảm công tác điều hành, quản lý trong bối cảnh yêu cầu phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn. “Vi phạm của lãnh đạo thành phố đã được xử lý.

Việc còn lại là phải ổn định tổ chức để làm việc. Quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ phát triển thành phố mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết HĐND thành phố đề ra”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, HĐND thành phố đưa vào nghị quyết kỳ họp sẽ thu hồi các dự án không triển khai để phục vụ mục đích quốc gia, lợi ích của cộng đồng, trong đó sẽ hoàn thành mở 2 lối xuổng biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn trong năm 2018. Về dự án khơi thông sông Cổ Cò, thành phố sẽ phối hợp với tỉnh Quảng Nam xúc tiến triển khai hoàn thành trong năm 2020. Đối với dự án Làng đại học Đà Nẵng, thành phố sẽ làm việc với Đại học Đà Nẵng là chủ đầu tư dự án để xúc tiến, đôn đốc việc triển khai.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị cử tri phân nhóm vấn đề để phản ánh theo đúng thẩm quyền giải quyết của từng cấp. Nhiều ý kiến cử tri nêu về vấn đề môi trường, an ninh trật tự nhưng thuộc thẩm quyền của cấp quận và phường. Do đó, HĐND quận và phường cần phát huy tốt vai trò đại diện nguyện vọng, ý chí của người dân, thực hiện đúng thẩm quyền của mình.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.