Mặt trận vận động gần 19 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

Chiều 16-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 11 khóa X (nhiệm kỳ 2014-2019), đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Mặt trận thành phố và các cấp triển khai đúng tiến độ, hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố. Tại cơ sở, nhiều mô hình thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì tiếp tục phát huy hiệu quả, nhân rộng. Mặt trận các cấp vận động gần 19 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây mới 64 nhà, sửa chữa 45 nhà đại đoàn kết; trao học bổng và hỗ trợ sinh kế cho hàng ngàn lượt hộ nghèo. Trong công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận thành phố và các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch, thực hiện giám sát chuyên đề về hoạt động của đại biểu dân cử; giám sát thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, công tác phòng, chống tham nhũng; giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên theo Quyết định số 09-QĐ/TW của Ban Bí thư. Mặt trận các quận, huyện triển khai giám sát chuyên đề nội dung “Thành phố 4 an”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức góp ý phản biện báo cáo ý tưởng quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045; dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các dự án trọng điểm, động lực và lộ trình triển khai, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư của thành phố. Mặt trận các quận, huyện tổ chức lấy ý kiến cử tri và nhân dân về phí trông giữ xe tại các bệnh viện công trên địa bàn thành phố và đăng ký chuyên đề phản biện xã hội. Đến nay, 3/56 phường (Thạch Thang, Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu; Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) đã tổ chức phản biện xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục vận động nhân dân tích cực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tiếp tục thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” và các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận tổ chức. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; giám sát việc thực thi pháp luật, nhân rộng hoạt động phản biện xã hội đến cơ sở; tổ chức phản biện phương án thiết kế, tổ chức nút giao thông phía Tây cầu Rồng và phía Tây cầu Trần Thị Lý; kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.