Tập trung lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả

.

Sáng 18-7, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có chương trình làm việc với Ban cán sự Đảng UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND thành phố. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng UBND thành phố đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 5 nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Trong đó, kịp thời xây dựng và ban hành đồng bộ nhiều văn bản quy định cụ thể hóa, làm cơ sở để UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai thực hiện. Ban cán sự Đảng UBND thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về kiểm soát thực thi quyền lực của các cơ quan hành pháp, góp phần xóa bỏ những biểu hiện tiêu cực như cơ chế “xin-cho” “duyệt-cấp”, xóa bỏ “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề vướng mắc, bức xúc nhằm lựa chọn giải pháp đột phá, phù hợp để thực hiện; chú trọng công khai, minh bạch, dân chủ; việc đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép, không phép trên địa bàn. Vấn đề phân cấp quản lý Nhà nước được Ban cán sự Đảng UBND thành phố chú trọng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ quan hành chính các cấp, nhất là tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai có hiệu quả quản lý đầu tư công, quản lý đất đai, quản lý ngân sách, quản lý đô thị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp túc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; kiên quyết loại bỏ những thủ tục phiền hà, không cần thiết đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp, thường xuyên đến các giao dịch kinh tế, dân sự của người dân và doanh nghiệp; xây dựng Nhà nước kiến tạo theo chỉ đạo của Chính phủ. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, “một cửa liên kết” ở các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành thực thuộc UBND thành phố nêu những vướng mắc, tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là trong quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, chú trọng các giải pháp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn của doanh nghiệp và bức xúc của người dân; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm xảy ra trên địa bàn được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận những kết quả thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU của Ban cán sự Đảng UBND thành phố. Trong đó, Bán cán sự Đảng UBND thành phố đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, trong đó 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và phường, xã áp dụng mô hình “một cửa hiện đại”; Đà Nẵng xếp thứ 2 cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp thứ 4 cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017.

Tuy vậy, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý của chính quyền về xây dựng công trình không phép, trái phép. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế và cải cách hành chính chưa đạt kết quả như mong muốn. Một số chỉ số thành phần quan trọng PCI của thành phố còn thấp.

“Thời gian qua, việc nêu gương của một số cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa tốt, vẫn còn tình trạng né tránh công việc, né tránh trách nhiệm, dẫn đến tình trạng ì ạch trong công tác giải quyết các vấn đề của thành phố”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh; đồng thời lưu ý các sở, ngành cần tập trung đầu tư cho lĩnh vực giao thông, nước sạch, xử lý môi trường, đặc biệt là môi trường biển.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 17-KH/TU, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục cụ thể hóa 5 nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 17-KH/TU bằng các giải pháp, lộ trình cụ thể.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, gắn với tăng cường trách nhiệm; tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII) về thực hiện tinh giản biên chế và các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cần phát huy vai trò của Ban cán sự Đảng UBND thành phố trong việc chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả.

Vì vậy, Ban cán sự Đảng UBND thành phố phải tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác cán bộ, đặc biệt trong công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; chú trọng năng lực, phẩm chất đạo đức và hiệu quả, sản phẩm công tác của cán bộ.

“Phải chỉnh đốn lề lối làm việc, giảm biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ nhằm trong sạch hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo.

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.
.