Thiết lập cơ chế "thông tin nóng" trên quốc lộ 1A và cao tốc

.

Sáng 5-7, tại Hà Nội, Ủy Ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, ngành và địa phương, đoàn thể, tình hình ATGT trên cả nước được bảo đảm, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ TNGT nhất là TNGT đường sắt liên tục xảy ra với mức độ đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người thương vong. Trong khi các đường ngang dân sinh, lối đi tự mở qua đường sắt gây mất ATGT chưa được xử lý triệt để, số người chết do TNGT chỉ giảm 0,75%. Vẫn còn 26 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ 2017.

Tỷ lệ xe quá tải vẫn còn 10-12%, tiếp tục là nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất ATGT. Hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới TNGT. Bên cạnh đó, tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng gia tăng, cạnh tranh bất bình đẳng với xe khách cố định; ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; vẫn còn tình trạng tiêu cực trong lực lượng thi hành công vụ...

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, dù xảy ra nhiều vụ việc như trên, nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa nhận được báo cáo về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu tại các địa phương, nhất là đối với việc xử lý lối đi tự mở qua đường sắt. Trong khi đó, Bộ Giáo thông vận tải chậm báo cáo lên Chính phủ việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch năm ATGT 2018, tìm nguyên nhân, chỉ rõ giải pháp vì sao TNGT vẫn rất nhiều, nhất là tại các địa phương có số vụ tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2018; tăng cường giáo dục, tuyên truyền và xử lý vi phạm việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Bộ GTVT sớm báo cáo Chính phủ về việc bổ sung Dự án sửa đổi Luật Giao thông đường bộ 2008 vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa 14…

Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải cần tăng cường chia sẻ, liên thông dữ liệu xử lý vi phạm trật tự ATGT; thiết lập cơ chế “thông tin nóng” trên toàn tuyến quốc lộ 1A và cao tốc để trao đổi, giải quyết tình hình phức tạp về trật tự ATGT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đầu tư hệ thống camera giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông kết hợp nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Các địa phương cần sớm ban hành quy định về trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT, trong quản lý tải trọng xe, quản lý hành lang ATGT trên địa bàn phụ trách. Ban hành chỉ thị yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe…

Từ nay đến cuối năm, phấn đấu giảm 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, mô-tô; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài...

Báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 8.999 vụ TNGT, làm chết 4.103 người, làm bị thương 7.027 người. So với cùng kỳ năm 2017, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí: giảm 594 số vụ (giảm 6,19%); số người chết giảm 31 người (giảm 0,75%), số người bị thương giảm 908 người (giảm 11,44%). Có 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ, trong đó 9 địa phương giảm trên 20%. Có 26 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, trong đó có 10 tỉnh, thành phố tăng trên 20%; đặc biệt 4 tỉnh là Cà Mau, Hải Dương, Bắc Giang, Tây Ninh có số người chết tăng trên 100%...

Tại Đà Nẵng, từ ngày 16-12-2017 đến 15-6-2018 xảy ra 42 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 32 người, giảm 9 vụ, tăng 1 người chết so với cùng kỳ năm 2017. Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều phức tạp; TNGT tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng mật độ lưu thông của các loại xe tải ben chở đất, đá phục vụ san lấp dự án còn nhiều, làm cản trở, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông; nguy cơ ùn tắc giao thông ngày càng lớn; tình trạng xe quần đảo, đón trả khách sai quy định, xe khách trá hình vẫn hoạt động trái phép…

Thành Lân

;
.
.
.
.
.
.