Tri ân các anh hùng, liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị

.

ĐNO - Sáng 21-7, tại Quảng trường giải phóng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), 46 năm cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ 28-6 đến 16-9-1972).

Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại khu di tích thành cổ Quảng Trị
Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị

Tham dự đại lễ có lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo nhiều địa phương, bộ, ngành cùng hơn 1.000 cựu chiến binh là hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tăng ni, phật tử trên cả nước. Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm trưởng đoàn.

Tại đại lễ, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 Lê Xuân Tánh đã ôn lại lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong trận đánh 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Hàng nghìn chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, chiến đấu giữ từng tấc đất, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều người may mắn trở về nhưng để lại một phần xương máu nơi chiến trường do bom đạn của quân thù.

Đáp lại sự hy sinh to lớn đó, các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị còn sống hôm nay đã thành lập Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 để thực hiện mục tiêu “Uống nước nhớ nguồn, tri ân đồng đội, nghĩa tình đồng chí”.

Sau 5 năm thành lập Hội đã phát động hoạt động “Đi tìm đồng đội” nhằm cung cấp, xác minh thông tin, cùng với các địa phương, gia đình tổ chức cất bốc hàng trăm mộ liệt sĩ vào nghĩa trang hoặc về quê hương.

Tại buổi lễ, các đại biểu, tăng ni, phật tử dâng hương cầu nguyện cho các anh linh liệt sĩ được siêu thoát.

Cũng tại buổi lễ, các nhà hảo tâm đã trao tặng 32 căn nhà “Ấm tình đồng đội” trị giá 170 triệu đồng cho Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Dịp này, Công ty CP Cảng Đà Nẵng đã trao tặng 1 căn nhà “Ấm tình đồng đội” trị giá 60 triệu đồng. 

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường Chín.

Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dẫn đầu thực hiện nghi thức thả hoa đăng tưởng niệm các liệt sỹ trên dòng sông Thạch Hãn
Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dẫn đầu thực hiện nghi thức thả hoa đăng tưởng niệm các liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn

Trước đó, tối ngày 20-7, lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành và Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức dâng hương, thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn.

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.