Vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết: Xác định nguyên nhân ban đầu

.

ĐNO - Ngay trong sáng 30-7, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết tại Quảng Nam để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn có thể do tài xế buồn ngủ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (thứ hai, trái sang) và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng (bìa phải) tại hiện trường
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể (thứ hai, trái sang) và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng (bìa phải) tại hiện trường

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ GTVT sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến vụ tai nạn và hiện trạng hạ tầng trên địa bàn. Ông cho biết trên trục Bắc - Nam qua miền Trung, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sắp thông xe. Sau khi tuyến cao tốc này đưa vào sử dụng sẽ giảm lưu lượng xe lưu thông trên tuyến.

Sau khi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (thứ hai, trái sang) cùng đi với đoàn của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thăm người bị tai nạn ở Bệnh viện Đà Nẵng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (thứ hai, trái sang) cùng đi với đoàn của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thăm người bị tai nạn ở Bệnh viện Đà Nẵng

Theo thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, 4 nạn nhân được nhập viện sau vụ tai nạn đều ở trong tình trạng đa chấn thương, gồm có: Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi), bị biến dạng nặng và vỡ xương vùng hàm mặt (vừa được phẫu thuật); Đặng Xuân Tiến (6 tuổi; hiện vẫn đang bị hôn mê sâu do xuất huyết vùng não 2 bên); Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi; đa chấn thương nặng gồm: chấn thương sọ não, chấn thương ngực và gãy xương tay chân); Nguyễn Thị Kim Oanh (49 tuổi; đa chấn thương não và dập tứ chi).

Đến thời điểm hiện tại, cả 4 nạn nhân đang được hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu từ người thân nạn nhân, chú rể tên Nguyễn Khắc Long (SN 1991, trú thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Trị) làm việc ở tỉnh Bình Dương và quen chị L. Y. (quê tỉnh Bình Định). Khoảng gần 11 giờ tối 29-7, đoàn xe xuất phát từ nhà chú rể vào Bình Định nhưng không may gặp nạn ở Quảng Nam.

Được biết, 13 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe rước dâu thảm khốc đều có quan hệ anh em, họ hàng với nhau.

17 người gặp nạn bao gồm: Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể), chú rể Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung), Nguyễn Thư Kỳ, Đặng Xuân Phóng, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Xuân Tiến (con nạn nhân Đặng Xuân Phóng), Nguyễn Khắc Nguyền, Nguyễn Thị Gái (vợ anh Nguyền) Nguyễn Khắc Mãn, Nguyễn Khắc Cát, Nguyễn Thị Tiến (vợ anh Cát), Võ Tiến Sỹ, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Mỹ và tài xế tên Cương.

Trong đó, 13 người chết là người thuộc 9 gia đình, gồm: bà Ngô Thị Bê, Nguyễn Khắc Long (con), Nguyễn Thị Nhung (con), Nguyễn Thư Kỳ (cháu nội); Đặng Xuân Phóng; Nguyễn Khắc Nguyền và vợ là Nguyễn Thị Gái; Nguyễn Khắc Mãn; Nguyễn Thị Tiến; Võ Thị Tiến; Nguyễn Khắc Bình; Nguyễn Khắc Mỹ và tài xế Cương.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân không may tử vong ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn; đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

THÀNH LÂN - XUÂN SƠN

;
.
.
.
.
.
.