Xúc tiến thành lập Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng

.

* Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018

Sáng 26-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bên phải) tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio.     Ảnh: Q.KHẢI
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bên phải) tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio. Ảnh: Q.KHẢI

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ vui mừng khi Đại sứ Umeda Kunio đến tham dự Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật diễn ra tại Đà Nẵng; nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2018), góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương tại Nhật Bản nói riêng.

Giới thiệu khái quát tình hình hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, hiện có 143 doanh nghiệp, văn phòng đại diện và dự án đầu tư của Nhật Bản tại Đà Nẵng với tổng số vốn đầu tư 530 triệu USD, xếp thứ 3 và chiếm 16,7% tổng vốn FDI đầu tư vào thành phố.

Các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo, công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ, nhà hàng, khách sạn. Đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Narita và Đà Nẵng - Osaka hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản, nhà đầu tư và nhân dân hai nước cùng giao lưu, hợp tác, du lịch. 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác về du lịch, thu hút nhiều hơn nữa du khách Nhật Bản đến Đà Nẵng và ngược lại. Thành phố từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và tích cực kêu gọi đầu tư vào khu Công nghệ thông tin và khu Công nghệ cao Đà Nẵng; mong muốn Đại sứ Umeda Kunio trên cương vị của mình sẽ tích cực làm cầu nối, kêu gọi thu hút đầu tư tại các địa điểm này.

Đối với dự án cảng Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ các nhà đầu tư để từng bước tiếp cận và xúc tiến đầu tư vào dự án theo hình thức vốn đối tác công tư (PPP).

Đại sứ Umeda Kunio cảm ơn lãnh đạo thành phố trong thời gian qua đã quan tâm và tạo điều thuận lợi để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản sinh sống, kinh doanh, đầu tư tại Đà Nẵng; mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nhật Bản đến đầu tư, triển khai các dự án phù hợp.

Nhất trí với những đề nghị của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Umeda Kunio cho biết sẽ làm hết sức mình để phát triển mối quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản lên tầm cao mới. Đại sứ Umeda Kunio cho biết, thời gian tới sẽ xúc tiến để thành lập Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và mong sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo thành phố.

Về đề nghị này, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, thành phố ủng hộ và sẽ hỗ trợ tích cực trong khả năng có thể để triển khai trong thời gian đến. (QUỐC KHẢI)

* Tối 26-7, trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018 nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2018), Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc và tiệc chào mừng Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Võ Công Trí cho biết, trải qua 45 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ chính thức, Vỉệt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Nền tảng vững chắc đó đã tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương của Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nhật Bản một cách toàn diện và hiệu quả.

Thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và triển khai các chương trình hợp tác hơn 20 tỉnh, thành của Nhật Bản; tiếp nhận hơn 150 dự án FDI Nhật Bản đang hoạt động với tổng vốn đạt 530 triệu USD. Quan hệ hợp tác còn được đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, hỗ trợ nhân đạo...

Một trong những hoạt động nổi bật góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết về Nhật Bản tại Đà Nẵng đó là Lễ hội giao lưu văn hóa Việt- Nhật, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Lễ hội đã trở thành một sự kiện văn hóa ý nghĩa không chỉ đối với người dân Đà Nẵng, những người Nhật sống đang sống và làm việc tại thành phố mà còn đối với du khách gần xa.

Phó Bí thư Thường trực thành ủy Võ Công Trí kỳ vọng có nhiều sự kiện giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, Đà Nẵng và một số địa phương Nhật Bản nói riêng, tạo tiền đề để nhân dân hai nước tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết, từ đó đẩy mạnh làn sóng đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác cùng phát triển giữa hai bên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, sự tương đồng về văn hóa và mối quan hệ giao lưu từ lâu đời đã gắn kết hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018 không chỉ mang đến cho nhân dân Việt Nam cơ hội tìm hiểu về đất nước Nhật Bản, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực tinh tế mà còn hiểu thêm về thành công của Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển đô thị, du lịch, mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Lần thứ 5 Đà Nẵng tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. (NGỌC HÀ)

* Trước đó, chiều 26-7, Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng.

 Tại hội thảo, các doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội tìm hiểu về thị trường du lịch Nhật Bản, đặc biệt là tài nguyên du lịch vùng Hokkaido và gặp gỡ 15 doanh nghiệp lữ hành đến từ Nhật Bản. Các doanh nghiệp của hai nước đã có 8 phiên hội đàm thương nghiệp để cùng trao đổi, kết nối phát triển các sản phẩm du lịch.

Theo Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, trong năm 2017, đã có hơn 300 nghìn lượt khách từ Việt Nam đến Nhật Bản và gần 800 nghìn lượt khách từ Nhật Bản đến Việt Nam. Tại Đà Nẵng, hiện có 2 đường bay thẳng từ thành phố đến Nhật Bản với tần suất 11 chuyến/tuần. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Nhật Bản và Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới. (HOÀNG LINH)

;
.
.
.
.
.
.