Bảo đảm an ninh nguồn nước cho Đà Nẵng

.

Ngày 20-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng cùng đoàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đến làm việc tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp đập An Trạch. Theo quy trình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch (ban hành quy trình vận hành vào năm 2005), từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm, hầu hết các cửa xả phải đóng kín để giữ nước cho sản xuất nông nghiệp, làm sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng, gây thiếu nước sinh hoạt cục bộ, phải vận hành Trạm bơm phòng mặn An Trạch thường xuyên hơn để cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố.

Từ sự bất hợp lý này, cần sớm điều chỉnh quy trình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch cho phù hợp với thực tế. Hơn nữa, do thiết kế kiểu cũ nên mỗi khi lũ về, cây cối, rác mắc lại đập dâng An Trạch rất nhiều, làm chậm thoát lũ, gây hư hỏng công trình…

Sở NN&PTNT thành phố đề nghị Bộ NN&PTNT cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn (quy trình được ban hành theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ) theo hướng điều phối nguồn nước xả về hạ du hợp lý trong mùa cạn và mùa lũ nhằm tăng cường đẩy mặn cho sông Cầu Đỏ và tăng hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du.

Theo đó, các hồ thủy điện cần phối hợp điều chỉnh thời gian xả nước trong mùa cạn bảo đảm dòng chảy liên tục trên sông Vu Gia, tránh tình trạng chặn khô dòng thường xuyên như hiện nay, bảo đảm đẩy mặn cho sông Cầu Đỏ. Cần quy định lại mực nước trước lũ và mực nước đón lũ của các hồ thủy điện Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4, Sông Tranh 2…

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ NN&PTNT nghiên cứu, đánh giá toàn diện khu vực sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và các công trình chỉnh trị tại sông này để xây dựng giải pháp điều tiết nâng cao lượng nước về hạ du sông Vu Gia, khôi phục lại trạng thái tự nhiên như trước đây nhằm phục vụ việc đẩy mặn, cấp nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cũng như các hoạt động kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng chia sẻ, việc chuyển nước từ sông Vu Gia sang sông Thu Bồn qua cửa sông Quảng Huế đang diễn biến rất phức tạp, Bộ NN&PTNT sẽ lưu ý việc khắc phục tình trạng chuyển nước này và đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn trong giai đoạn tới cùng với việc điều chỉnh, nâng cấp đập dâng An Trạch; đồng thời có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn, nhất là vận hành các hồ chứa vào mùa kiệt để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng lưu ý thành phố Đà Nẵng cần tập trung cho công tác phòng chống thiên tai ở các cơ sở du lịch vì khả năng ứng phó với thiên tai của các cơ sở du lịch, du khách còn nhiều hạn chế so với người dân địa phương, nhất là trong bối cảnh ngày càng xuất hiện những hình thái thời tiết cực đoan, siêu bão…

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.