Khen thưởng ban chuyên án phá vụ trộm dây cáp điện

Sáng 13-8, Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang động viên, khen thưởng Ban chuyên án Đ618 vì đã có thành tích triệt phá thành công nhóm đối tượng chuyên trộm dây cáp điện trên địa bàn huyện Hòa Vang, các quận tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Được biết, vào đầu tháng 4-2018 đến cuối tháng 5-2018, trên địa bàn huyện Hòa Vang liên tiếp xảy ra 4 vụ cắt trộm cáp điện với số lượng hơn 850m dây cáp loại PVC - DSTA, CXV - DSTA bên trong có nhiều lõi đồng, 2.220m dây đồng trần loại M10, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Trước tình hình trên, ngày 2-6, Công an huyện Hòa Vang đã xác lập Chuyên án Đ618 để đấu tranh, triệt xóa.

Sau hơn 2 tháng đấu tranh, vào sáng 9-8, Công an huyện Hòa Vang phá thành công chuyên án Đ618, bắt giữ 5 đối tượng gồm Lê Ngọc Anh (SN 1991, trú xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Phạm Đình Thảo (SN 1985), Nguyễn Văn Thích (SN 1983, cùng trú xã Gia Phổ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Hậu (SN 1995, trú xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Phạm Văn Tuấn (SN 1991, trú  phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 106 đoạn dây cáp điện (nặng 628kg), 3 xe máy, 2 kìm cộng lực, 2 dao, 1 xe bò.

Qua đấu tranh mở rộng, nhóm đối tượng trên khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm dây cáp điện tại địa bàn huyện Hòa Vang, các quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; tổng giá trị tài sản các đối tượng trộm cắp được ước tính khoảng 500 triệu đồng.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.