Phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

.

Sáng 15-8, UBND thành phố tổ chức lễ công bố quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho 3 cá nhân có những cống hiến, hy sinh to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (thứ 2, từ phải) trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho gia đình và các cá nhân. Ảnh: THU THẢO
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (thứ 2, từ phải) trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho gia đình và các cá nhân. Ảnh: THU THẢO

Ba cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND gồm: Đại úy Châu Quang Bút, nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Tên lửa 73, Trung đoàn Tên lửa 285, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân; Đoàn Thị Thanh Cần, nguyên y sĩ thuộc Khu 3, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay là quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng); liệt sĩ Mai Mỹ, nguyên Bí thư chi bộ bí mật thôn Bá Giáng thuộc Huyện ủy bí mật Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay là quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chúc mừng gia đình và cá nhân được vinh danh Anh hùng LLVTND; đồng thời biểu dương thành tích, công lao và những đóng góp to lớn của 3 cá nhân đối với sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước.

“Chúng ta tin tưởng sự sẵn sàng, tinh thần cách mạng kiên trung và nghị lực phi thường của các chiến sĩ cách mạng năm xưa sẽ luôn là tấm gương sáng, là nguồn động lực để mỗi chúng ta tiếp tục giữ vững, phát huy và không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đại diện gia đình và các cá nhân trên.

THU THẢO
 

;
.
.
.
.
.
.