Đà Nẵng có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

.

ĐNO - Sáng 14-9, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ thành phố tổ chức công bố các quyết định về nhân sự mới của Ban Thường vụ Thành ủy và của Chủ tịch UBND thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và trao các quyết định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Văn Sơn.  Ảnh: Q.KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Văn Sơn. Ảnh: Q.KHẢI

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trần Văn Sơn (sinh năm 1961), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), thôi giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Phước Sơn (sinh năm 1972), Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, được điều động đến nhận công tác tại Sở KH&ĐT và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT trong thời hạn 5 năm thay cho ông Trần Văn Sơn.  

Tại các buổi lễ công bố quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị trên cương vị công tác mới, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Sơn và Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Phước Sơn cần phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của đơn vị mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Thành ủy, UBND thành phố giao, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển vững mạnh. (QUỐC KHẢI)

* Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố tổ chức công bố và trao quyết định của Viện KSND tối cao bổ nhiệm ông Ngô Thọ Nam, Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Vang, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15-9-2018.

Ông Ngô Thọ Nam, sinh năm 1968; quê quán xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có trình độ cử nhân luật và trình độ lý luận chính trị cao cấp. (KHA MIÊN)

 

;
.
.
.
.
.
.