Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

.

Ngày 25-9, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 với chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”.

Tham dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, cùng 200 đại biểu đại diện cho 43.816 hội viên nông dân toàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (phải) trao dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch ứng dụng công nghệ cao” cho Hội Nông dân thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (phải) trao dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch ứng dụng công nghệ cao” cho Hội Nông dân thành phố. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nông dân thành phố; đồng thời nhấn mạnh, các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, gắn với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch; chú trọng các tiêu chí về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng về nông nghiệp, nông thôn.

Hội Nông dân thành phố cần chủ động nghiên cứu, bám sát các mục tiêu, định hướng, cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động hiệu quả; chú trọng hỗ trợ nông dân tiếp cận các giải pháp kỹ thuật và nguồn vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; tích cực tham mưu, hiến kế, hiện thực hóa mối quan hệ liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bằng những chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị, Hội Nông dân thành phố cần huy động nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại và phát triển dịch vụ hậu cần, thương mại thủy sản; vận động ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác tại các ngư trường truyền thống, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và hạn chế khai thác ven bờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hội đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ rừng, xây dựng và củng cố rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tạo sự hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, bảo đảm tính bền vững; tiếp tục nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt đề án của thành phố về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, kết hợp củng cố, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Đặc biệt, Hội cần quan tâm chăm lo đời sống của nông dân ở những nơi còn ít đất hoặc không còn đất canh tác do quá trình đô thị hoá; đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề phù hợp, tạo điều kiện hỗ trợ về vốn vay, giới thiệu việc làm cho bà con nông dân ở các khu vực di dời, giải tỏa…

Về công tác xây dựng Hội, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý, cần xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của nông dân; vận động nông dân đồng thuận và ủng hộ các chủ trương xây dựng, phát triển thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, vừa giàu nhiệt huyết, vừa có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Cán bộ Hội phải sâu sát địa bàn, thực hiện tốt phương châm “Nghe nông dân nói, nói nông dân thông và làm cho nông dân tin”.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao tặng dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch ứng dụng công nghệ cao” cho Hội Nông dân thành phố. Mô hình này sẽ được xây dựng tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) với quy mô 4ha.

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ mới, Hội chú trọng hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; mỗi năm dạy nghề cho 1.150 nông dân; tập hợp 95% ngư dân vào các tổ đoàn kết; phối hợp xây dựng từ 10-15 thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Hội nâng cao hiệu quả chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; phát triển các sản phẩm chủ lực như: rau an toàn, nấm, hoa cây cảnh, lúa hữu cơ, dưa hấu, bò thịt thâm canh, lợn hướng nạc, gà thả vườn; tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân, phát triển mạnh các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; kết nạp 10.000 hội viên; 90% hộ nông dân có hội viên nông dân…

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 31 thành viên, bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 9 thành viên, ông Nguyễn Đình Khánh Vân được bầu làm Chủ tịch Hội. Ông Nguyễn Kim Dũng và Nguyễn Văn Ánh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội Nông dân thành phố và kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 5 cá nhân. 12 tập thể và cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân thành phố khen thưởng.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.