Giữ đường Bạch Đằng luôn thông thoáng

.

Tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc sông Hàn, kéo dài từ cầu Rồng đến đoạn giáp vòng xuyến đường Đống Đa - 3 Tháng 2, có nhiều hàng quán buôn bán cả ngày lẫn đêm phục vụ du khách và người dân.

Nhằm từng bước xây dựng hình ảnh đô thị trung tâm ngăn nắp, thông thoáng; ngăn chặn tình trạng chiếm dụng vỉa hè kinh doanh, chiếm dụng lòng đường đậu, đỗ xe máy sai quy định, UBND quận Hải Châu quyết liệt chỉ đạo các phường trên địa bàn giữ gìn trật tự đô thị, cảnh quan môi trường.   

Theo ông Nguyễn Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1, từ đầu năm 2018, UBND phường đã ban hành kế hoạch bảo đảm công tác trật tự đô thị, trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Riêng đối với tuyến đường Bạch Đằng, đoạn từ đường Trần Quốc Toản đến Quang Trung vốn ban ngày có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc, ban đêm hàng quán bày bán nhiều, cùng khách du lịch tham quan, ngắm cảnh, lực lượng chức năng của phường tăng cường tuần tra, quản lý; theo đó, yêu cầu các hộ kinh doanh, buôn bán cam kết không chiếm dụng vỉa hè, trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm.

Đối với việc xử lý mô-tô, xe máy đậu, đỗ sai quy định, từ 18-22 giờ hằng ngày, lãnh đạo phường cùng lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, xử lý. Trung bình, mỗi ngày lực lượng chức năng xử phạt 15-25 trường hợp đậu, đỗ xe máy dưới lòng đường sai quy định, mức phạt 150.000 đồng/trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Xuyên cũng cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhìn chung tuyến đường Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Hải Châu 1 quản lý luôn thông thoáng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cùng những giải pháp tương tự, tuyến đường Bạch Đằng, đoạn từ đường Trần Quốc Toản đến Nguyễn Văn Linh do UBND phường Phước Ninh quản lý, bảo đảm tốt về trật tự đô thị, trật tự vỉa hè.

Anh Nguyễn Huy Thi (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) cho biết, mỗi lần đến Đà Nẵng du lịch, gia đình anh thường chọn tuyến đường Bạch Đằng để dạo mát, ngắm cảnh vào ban đêm. Lần nào cũng vậy, anh Thi cảm nhận con đường lúc nào cũng đẹp và thông thoáng, không có sự xô bồ.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho hay, mặc dù các phương tiện hằng ngày lưu thông khá nhiều trên tuyến đường Bạch Đằng, người dân và du khách cũng đổ về đây để tham quan, ngắm cảnh vào ban đêm, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, không xảy ra tình trạng ô-tô, xe máy lưu thông dồn ứ gây mất trật tự an toàn giao thông.

“UBND quận Hải Châu chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, chương trình “Thành phố 4 an”, Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy Hải Châu; thực hiện hiệu quả đề án “Quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo” nhằm tập trung quản lý tốt đô thị trên địa bàn”, ông Lê Anh nhấn mạnh.

PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.
.