Khai thác tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng với địa phương, doanh nghiệp Hungary

.

Ngày 24-9, tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Viện Kiểm sát Tối cao nước Cộng hòa Hungary do ông Peter Polt, Viện trưởng làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Đà Nẵng và giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, nêu 3 nhiệm vụ đột phá giai đoạn 2015-2020 của Đà Nẵng: phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thu hút đầu tư công nghệ cao; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng văn minh đô thị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary Peter Polt. 				   Ảnh: NAM BÌNH
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Hungary Peter Polt. Ảnh: NAM BÌNH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng khẳng định tiềm năng hợp tác phát triển giữa Đà Nẵng với các địa phương của Hungary còn rất lớn; đồng thời đề nghị Viện trưởng Peter Polt và các thành viên trong đoàn làm cầu nối quảng bá hình ảnh, mời gọi các doanh nghiệp Hungary đầu tư, hợp tác với thành phố Đà Nẵng để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam-Hungary.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, ông Peter Polt khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Hungary và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Với vai trò, nhiệm vụ của mình, ông Peter Polt cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương, doanh nghiệp Hungary với Đà Nẵng.                

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.