Siêu bão Mangkhut ảnh hưởng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

.

Chiều 14-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khả năng cao siêu bão Mangkhut sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ từ ngày 16 đến 17-9 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ ngày 17 đến 18-9; hoàn lưu bão gây mưa rất to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17 đến 19-9.

Siêu bão Mangkhut có khả năng ảnh hưởng trực tiếp ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Siêu bão Mangkhut có khả năng ảnh hưởng trực tiếp ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của siêu bão, từ ngày 15-9, ở vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Siêu bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Lúc 13 giờ ngày 16-9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ vĩ bắc, 113,7 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông và cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Đến 13 giờ ngày 17-9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ vĩ bắc, 107,8 độ kinh đông, ngay trên khu vực biên giới Việt-Trung với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh
cấp 10-11, giật cấp 14.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, siêu bão Mangkhut có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta từ ngày 17 đến 18-9 với gió mạnh cấp 11-12 và có khả năng gây mưa lớn từ ngày 17 đến 19-9.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng cho biết, siêu bão Mangkhut có khả năng lớn ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các ngày từ 17 đến 19-9. Do đó, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 50/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; kịp thời thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hoạt động kinh tế ven biển, hoạt động du lịch trên các đảo; phương án bảo đảm sản xuất nông nghiệp khi lúa ở đồng bằng Bắc Bộ sắp vào giai đoạn thu hoạch. Đối với vùng núi phía bắc, thông báo và hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng, chống sạt lở và lũ quét khi có mưa lớn bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản…

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.