10 tác phẩm đoạt giải báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2018

.

* Báo Đà Nẵng có 4 tác phẩm đoạt giải

Chiều 12-10, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2018), Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018, triển khai cuộc thi năm 2019. 

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Mai Đức Lộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đạt giải; hoan nghênh Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cuộc thi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhận định, kết quả cuộc thi bước đầu đã đáp ứng mục tiêu cơ bản đề ra, đó là: góp phần phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Để tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” trong năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng các mô hình, điển hình, tấm gương “Dân vận khéo” là chất liệu làm nên các tác phẩm báo chí có chất lượng; từ đó cần phải chú trọng chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phát huy, nhân rộng trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; lấy hiệu quả công tác dân vận làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý nhận xét, năm 2018 tuy là năm đầu tiên phát động cuộc thi, song các cấp ủy Đảng, các hội, đoàn thể và địa phương, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, chỉ đạo việc phát động, đăng ký và tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị theo đúng nội dung, tinh thần cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đề ra. Đến nay, đã có 13 địa phương, đơn vị có báo cáo về việc xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện; 3 quận triển khai phát động cuộc thi; 23 đơn vị có đăng ký các gương điển hình với ban tổ chức cuộc thi.

Phát động cuộc thi năm 2019, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc thi; các cơ quan báo chí thành phố chủ động nghiên cứu đầu tư xây dựng các tác phẩm có chất lượng cao gắn tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm lớn về những thành tựu to lớn, quan trọng của thành phố trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” những năm qua...

Nhân dịp này, 16 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng” của Ban Dân vận Trung ương vì có nhiều cống hiến, thành tích trong công tác dân vận của Đảng.

Ban Tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 của thành phố nhận được 60 tác phẩm báo chí.

Kết quả, có 10 tác phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chí, thể lệ cuộc thi đề ra và đoạt giải, đó là: Con đường từ lòng dân của tác giả Nguyễn Thị Trâm Anh; Đời thường lấp lánh của tác giả Âu Thị Quỳnh Trang; Khi chính quyền gần dân hơn của tác giả Đoàn Sơn Trung; Biến bãi đất ô nhiễm thành khu vui chơi sạch đẹp của tác giả Trần Thị Kim Phượng (Báo Đà Nẵng); Những nẻo đường hoàn lương của tác giả Nguyễn Doãn Hùng (Báo Công an Đà Nẵng); Đường dây nóng cứu người của tác giả Đinh Đức Hiền (Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thành phố); Chuyện vì người dân ở Đà Nẵng của nhóm tác giả Văn Hùng, Văn Hải, Vũ Quân; Chuyện về Hòa Xuân của nhóm tác giả Hồ Thủy, Tấn Yên (Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng).

Trong đó, tác phẩm Khi chính quyền gần dân hơn của tác giả Đoàn Sơn Trung (Báo Đà Nẵng) và Chuyện vì người dân ở Đà Nẵng của nhóm tác giả Văn Hùng, Văn Hải, Vũ Quân (Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng) lọt vào vòng chung khảo giải báo chí Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 của Ban Dân vận Trung ương.

KHA MIÊN
 

;
.
.
.
.
.
.
.