Chấn chỉnh hoạt động treo băng-rôn bằng tiếng nước ngoài

.

Chiều 3-10, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, vừa có Văn bản số 851/BC-BQL gửi Sở Du lịch thành phố, trong đó kiến nghị đơn vị chỉ đạo các công ty lữ hành, Hội Lữ hành, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, các câu lạc bộ lữ hành khai thác thị trường khách Hoa ngữ, Hàn Quốc… chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin trên các biểu ngữ, băng-rôn của các đoàn khách du lịch đến Đà Nẵng. Trong trường hợp không cần thiết, hướng dẫn, nhắc nhở du khách không giăng băng-rôn tại các khu vực công cộng.

Theo Ban Quản lý báo đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, thời gian gần đây xảy ra tình trạng nhiều đoàn khách nước ngoài thường xuyên giăng băng-rôn để chụp hình và các nội dung ghi trên đó không được kiểm soát.  

KHÁNH HÒA

;
.
.
.
.
.
.