Đà Nẵng sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg 2019

.

Xúc tiến hợp tác Đà Nẵng với Kisarazu (Nhật Bản)

Tại buổi gặp gỡ với Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ sáng 5-10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham gia để quảng bá cơ hội thu hút đầu tư vào Đà Nẵng tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 23 tổ chức vào tháng 6-2019. Cùng dự buổi tiếp có Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng Brovarets Andrei.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp Đại sứ Konstantin Vasilievich. Ảnh: S.TRUNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp Đại sứ Konstantin Vasilievich. Ảnh: S.TRUNG

Theo Đại sứ Konstantin Vasilievich, Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 23 năm 2019 là nơi Đà Nẵng có thể xúc tiến thu hút đầu tư nhiều lĩnh vực mà thành phố đang kêu gọi đối với các nhà đầu tư Nga và quốc tế.

Đại sứ Konstantin Vasilievich đồng tình với nhận định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều thành tựu to lớn; minh chứng sinh động nhất là trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tuy nhiên, hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư giữa Đà Nẵng với các nhà đầu tư và địa phương của Nga còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng tình với đề nghị của Đại sứ Konstantin Vasilievich và khẳng định sẽ đăng ký tham gia Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 23. Đây sẽ cơ hội tốt cho Đà Nẵng tiếp cận với các nhà đầu tư Nga vào những lĩnh vực thành phố xác định tập trung phát triển:

Công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp chế tạo; dịch vụ, du lịch, thương mại. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Đại sứ Konstantin Vasilievich và Tổng Lãnh sự Brovarets Andrei hỗ trợ Đà Nẵng trong việc giới thiệu, kết nối Đà Nẵng với các nhà đầu tư, làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga; trước mắt là hỗ trợ Đà Nẵng xúc tiến hợp tác với Tập đoàn Gaz và Tập đoàn ANEX Tour.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chụp ảnh lưu  niệm với Thị trưởng Yoshikuni Watanabe (thứ tư, bên trái qua). Ảnh: S.TRUNG
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chụp ảnh lưu niệm với Thị trưởng Yoshikuni Watanabe (thứ tư, bên trái qua). Ảnh: S.TRUNG

Tại buổi tiếp, hai bên thảo luận thống nhất Đà Nẵng sẽ hỗ trợ và tham gia với Tổng Lãnh sự Nga tại Đà Nẵng tổ chức các hoạt động trong năm 2019 nhân kỷ niệm 25 năm hai nước ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị và các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga vào năm 2020.

* Cùng ngày, tiếp Thị trưởng thành phố Kisarazu (tỉnh Chiba, Nhật Bản), Yoshikuni Watanabe, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giới thiệu với Thị trưởng Yoshikuni Watanabe về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và những định hướng tập trung phát triển của Đà Nẵng.

Về thu hút FDI, hiện nay vốn đầu tư của Nhật Bản tại Đà Nẵng đứng thứ nhất và số dự án đứng thứ nhì. Đà Nẵng có quan hệ hợp tác rất tốt với nhiều địa phương của Nhật Bản. Đây là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng tiếp tục mở rộng quan hệ và hợp tác mới với Kisarazu. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị hai thành phố hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm quản trị đô thị.

Thị trưởng Yoshikuni Watanabe cho hay Nhật Bản đang đối diện với tình trạng tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số nên có nhu cầu lớn về điều dưỡng; từ đó đề nghị Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực ngành điều dưỡng đáp ứng cho nhu cầu này của Nhật Bản, trong đó có thành phố Kisarazu. Hai thành phố có điểm tương đồng là thành phố biển nên có tiềm năng hợp tác về du lịch và trao đổi văn hóa, giáo dục-đào tạo.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.