Quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng trên báo chí Hàn Quốc

Doanh nghiệp Pháp mong muốn hợp tác, đầu tư vào Đà Nẵng
Chiều 15-10, tại buổi tiếp Đoàn công tác Hiệp hội Nhà báo Hàn Quốc do ông Jung Kyu Sung, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho biết, hiện nay, Hàn Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu về các dự án đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng với 112 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 556 triệu USD. 6 tháng đầu năm 2018, lượng du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng là gần 800.000 lượt. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng mong muốn các nhà báo Hàn Quốc tiếp tục quảng bá mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc nói riêng trên các lĩnh vực; trong đó khuyến khích các cơ quan báo chí Hàn Quốc tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Hàn Quốc Jung Kyu Sung bày tỏ ấn tượng trước một thành phố Đà Nẵng khang trang, sạch đẹp, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ với nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách Hàn Quốc. Ông Jung Kyu Sung tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng lần này sẽ giúp cho Hiệp hội Nhà báo Hàn Quốc có thêm sự hiểu biết về những tiềm năng và thế mạnh của thành phố, từ đó khuyến khích các cơ quan truyền thông tại Hàn Quốc có những tác phẩm báo chí giới thiệu về Đà Nẵng và những thế mạnh của thành phố với người dân trong nước và quốc tế. Ông Jung Kyu Sung khẳng định trong vai trò của mình sẽ tạo cầu nối để các cơ quan báo chí giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng ngày càng có cơ hội giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc nói riêng.

* Chiều 15-10, tại buổi tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh Vincent Floreani, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định thành phố sẽ tạo nhiều điều kiện để các doanh nghiệp của Pháp đầu tư vào các lĩnh vực logistics, quy hoạch giao thông, giáo dục; đồng thời đề nghị Tổng Lãnh sự quán Pháp tổ chức một số sự kiện, hoạt động giao lưu, văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại, thông tin du học của Pháp… tại Đà Nẵng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân và doanh nghiệp hai bên. Tổng Lãnh sự quán Pháp cần cung cấp thông tin và hỗ trợ thành phố tiếp cận các học bổng ngắn hạn về tiếng Pháp cho đội ngũ cán bộ đối ngoại và kinh tế đối ngoại của thành phố; hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án về biến đổi khí hậu, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và triển khai chính sách công và hỗ trợ nâng cao năng lực trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cũng mong muốn Đà Nẵng sẽ kết nghĩa với một thành phố tại Pháp có tính tương đồng về điều kiện kinh tế, khí hậu để hai bên hỗ trợ nhau phát triển…

Tổng Lãnh sự Vincent Floreani cảm ơn lãnh đạo thành phố tạo điều kiện để Pháp đặt Văn phòng Viện Pháp tại Đà Nẵng; hỗ trợ, tổ chức giảng dạy chương trình song ngữ Việt-Pháp tại một số trường trên địa bàn Đà Nẵng… Tổng Lãnh sự Vincent Floreani cho biết, hiện nay có nhiều doanh nghiệp Pháp hoạt động trong lĩnh vực logistics, quy hoạch giao thông, đào tạo… tìm hiểu, mong muốn đầu tư tại thành phố Đà Nẵng; rất mong sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền thành phố.

QUỐC KHẢI - NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.