Tăng cường hợp tác giữa Báo Đà Nẵng và Hiệp hội báo chí Hàn Quốc

.

Chiều 14-10, Ban Biên tập Báo Đà Nẵng có buổi tiếp đoàn Hiệp hội nhà báo Hàn Quốc do ông Jung Kyu Sung, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Mai Đức Lộc.

Lãnh đạo Báo Đà Nẵng và Hội Nhà báo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn Hiệp hội nhà báo Hàn Quốc.							   				     Ảnh: XUÂN SƠN
Lãnh đạo Báo Đà Nẵng và Hội Nhà báo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn Hiệp hội nhà báo Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN SƠN

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định giới thiệu với đoàn tổng quan về Báo Đà Nẵng, trong đó nhấn mạnh Báo Đà Nẵng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Đà Nẵng; tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trong những năm qua, Báo Đà Nẵng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Về đối ngoại, Báo Đà Nẵng đã có quan hệ với một số cơ quan báo chí nước ngoài, trong đó một số báo của Hàn Quốc.

Tổng Biên tập Trương Công Định bày tỏ mong muốn cuộc gặp gỡ này là tiền đề quan trọng xúc tiến mối quan hệ giao lưu hợp tác giữa Báo Đà Nẵng với các cơ quan báo chí Hàn Quốc, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc nói riêng.

Chủ tịch Hiệp hội nhà báo Hàn Quốc Jung Kyu Sung cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ban Biên tập Báo Đà Nẵng dành cho đoàn, khẳng định sẽ xúc tiến thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác giữa các cơ quan báo chí Hàn Quốc với Báo Đà Nẵng và những người làm báo ở Đà Nẵng.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.