Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

.

Ngày 11-10, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng tình hình, nhất là các vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng để có giải pháp quyết liệt kéo giảm, kiềm chế TNGT trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sớm nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý dịch vụ vận tải bằng mô-tô, xe gắn máy (còn gọi là xe ôm công nghệ); tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan ban hành quy định bắt buộc kiểm tra tải trọng trước khi xuất hàng tại các đầu mối nguồn hàng (cảng, bến thủy nội địa, nhà máy, đầu mối nông sản, khai thác vật liệu xây dựng). Siết chặt công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; đầu tư, nâng cấp hệ thống giám sát hành trình. 

Bộ Công an phải tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự ATGT theo các chuyên đề.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018 (tính từ ngày 16-12-2017 đến 15-9-2018), toàn quốc xảy ra hơn 13.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 6.000 người, bị thương trên 10.000 người. So với 9 tháng đầu năm 2017, giảm trên 1.100 vụ, giảm 113 người chết, giảm trên 1.400 người bị thương.

Có 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2017. Riêng tại Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 62 vụ TNGT đường bộ làm chết 43 người, bị thương 42 người; so với cùng kỳ năm 2017, giảm 11 vụ, giảm 4 người chết, giảm 2 người bị thương. Trong đó, TNGT liên quan đến trẻ em, xảy ra 4 vụ, chết 3 người, bị thương 4 người; so với cùng kỳ năm 2017, giảm 3 vụ, giảm 3 người chết, tăng 1 người bị thương…

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, nguyên nhân hàng đầu gây ra TNGT là người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường chiếm trên 25%, trên 9% do vi phạm tốc độ xe chạy, gần 10% do chuyển hướng không chú ý, trên 7% do vi phạm quy trình thao tác lái xe, gần 4% do sử dụng rượu bia và trên 36% số vụ TNGT chưa xác định nguyên nhân cụ thể.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.
.
.