Tập trung ổn định kinh tế, chăm lo an sinh xã hội

.

2020 là năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 và thiên tai. Tuy nhiên, quận Thanh Khê đã đạt những kết quả nhất định trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh. Năm 2021, quận đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung ổn định kinh tế, chú trọng công tác an sinh xã hội. Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê về vấn đề này.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê.
Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê.

* Năm 2020 khép lại với nhiều biến động, khó khăn chung của toàn thành phố. Trong bối cảnh đó, chính quyền và nhân dân quận Thanh Khê đã làm gì để ổn định kinh tế, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội?

- 2020 là năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 và thiên tai. Đối với lĩnh vực kinh tế, hoạt động thương mại dịch vụ ít sôi động, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, lưu trú, thời trang... hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, ngay sau khi tình hình dịch được kiểm soát, các ngành chức năng hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh tham gia hội chợ trao đổi, quảng bá sản phẩm…; triển khai phương án khai thác và quản lý hoạt động kinh doanh cho 11 chợ trên địa bàn và xây dựng hai chợ đáp ứng tiêu chuẩn chợ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong bối cảnh đó, Chi cục Thuế và các địa phương của quận đã triển khai đồng bộ các giải pháp của Đề án “Công khai minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018-2020”; tích cực khai thác nguồn thu mới, bổ sung nguồn thu, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về thuế. Đồng thời, các chính sách giảm, giãn về thuế theo quy định của Chính phủ được áp dụng, thực hiện kịp thời; tích cực đôn đốc thu nợ, kiểm tra chống thất thu theo chuyên đề và khai thác các nguồn thu khó như xây dựng tư nhân, kinh doanh vận tải, thuê mặt bằng, quảng cáo… Kết quả năm 2020, tổng thu ngân sách đạt 62%, đứng thứ nhì toàn thành phố.

Điểm nổi bật trong năm 2020 là tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát. Công an quận mở nhiều đợt ra quân, tấn công, trấn áp tội phạm; kết hợp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng karaoke, vũ trường để phạm tội; số đối tượng nghi vấn hoạt động băng, ổ, nhóm, đối tượng trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê… Qua đấu tranh, làm rõ 58 vụ/134 đối tượng, tỷ lệ khám phá án đạt 84,05%; khám phá kịp thời và thành công 5 chuyên án lớn, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, khởi tố 155 vụ án hình sự.

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả Đề án “phòng chống ma túy trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 49 vụ, 65 đối tượng (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2019) mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Năm 2020, công tác nội chính cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Hầu hết đơn thư công dân thuộc thẩm quyền của UBND quận đều được giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật. UBND quận và phường tiếp nhận 426 đơn thư các loại (giảm 44% so với cùng kỳ năm trước); trong đó có 08 đơn khiếu nại, 2 tố cáo, 416 đơn phản ánh kiến nghị.

Một góc đô thị quận Thanh Khê. Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc đô thị quận Thanh Khê. Ảnh: XUÂN SƠN

* Định hướng phát triển quận trong năm 2021 như thế nào, thưa ông?

- Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội dự báo tiếp tục khó khăn. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, UBND quận Thanh Khê đề ra một số nhiệm vụ trọng điểm; trong đó, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống, kiểm soát đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội, vừa đẩy mạnh các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế trên tinh thần chủ đề năm 2021 của Thành ủy: “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Theo đó, chủ động rà soát điều chỉnh các giải pháp biện pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư tái sản xuất, tạo việc làm, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế; triển khai các đề án phát triển thương mại dịch vụ, phát triển các tuyến phố chuyên doanh, quản lý khai thác các chợ; triển khai kế hoạch “Chương trình mỗi năm một sản phẩm đến năm 2030” trên địa bàn quận.

Đáng chú ý, trong năm 2021, UBND quận tập trung triển khai thi tuyển phương án kiến trúc Cải tạo cảnh quan khu vực hồ Thạc Gián- Vĩnh Trung làm cơ sở triển khai đầu tư hình thành không gian công cộng phục vụ sinh hoạt người dân, thu hút phát triển dịch vụ; đồng thời đôn đốc triển khai dự án cải tạo công viên 29 Tháng 3, khai thác phát triển du lịch tuyến đường Nguyễn Tất Thành…

Nối tiếp chủ đề năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị của 2020, Quận ủy Thanh Khê chọn chủ đề năm 2021: “Tiếp tục thực hiện năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; tăng cường công tác an sinh xã hội”. Điều này cho thấy, bên cạnh thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý bảo đảm cơ bản về trật tự, mỹ quan đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, quận Thanh Khê sẽ chú trọng công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước giảm nghèo bền vững theo chuẩn thành phố.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

NGỌC HÀ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.