Sức lan tỏa từ việc học Bác

.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố đã chủ động thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội.

Từ mô hình “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình” theo tinh thần học tập Chỉ thị 05-CT/TW, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà xây dựng và phát động, đến nay hàng nghìn việc tốt, hàng trăm gương điển hình đã được phát huy, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà. Đó là ông Nguyễn Hưng Long, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Mân Lập Đông 3, phường Mân Thái, luôn để dành tiền phụ cấp công tác ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của phường. Ông Nguyễn Quang, Trưởng ban công tác Mặt trận 1C, phường An Hải Đông thành lập Chi hội từ thiện 1C, mỗi tuần nấu hơn 400 phần cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cô giáo Lê Thị Châu ở phường Thọ Quang tuy đã nghỉ hưu nhưng luôn nặng lòng với học trò nghèo trong khu dân cư, chủ động chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, con chữ cho các cháu học sinh nghèo vùng biển Thọ Quang…

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, qua việc học tập theo Bác, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các ban, ngành từ quận đến cơ sở đã quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo trong Đảng bộ và nhân dân quận. Từ đó, hình thành nhiều mô hình hay, cách làm mới; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Điển hình như Đảng ủy phường Mỹ An tổ chức học tập, làm theo với hình thức sân khấu hóa. Đảng ủy phường Hòa Hải với mô hình “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Người cảnh sát khu vực hết lòng phục vụ nhân dân” của Chi bộ Công an phường; mô hình “Người đảng viên gương mẫu, sống đẹp”, “Mỗi ngày làm một việc tốt cho nhân dân”, “Không được nói không biết với nhân dân” của cán bộ, công chức phường. Chi bộ Trường Phổ thông Hermann Gmeiner có mô hình “Chúng em học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ” của Đoàn Đội nhà trường, trong đó có nội dung “Viết nhật ký làm theo lời Bác”…

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu Hoàng Giang Yên Thủy cho biết, một trong những giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Quận ủy chú trọng lãnh đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ quận là xây dựng và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là duy trì và phát triển phong trào “Người tốt, việc tốt”. Ngay từ năm 2008, để chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo Bác, quận Hải Châu đã phát động phong trào “Người tốt, việc tốt”. Từ phong trào này, các tổ chức cơ sở Đảng xác định đây là nhiệm vụ lãnh đạo thường xuyên, liên tục, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cùng tham gia phong trào.

Theo bà Thủy, nhiều địa phương, đơn vị trong quận đã xây dựng những mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, như “Người đảng viên sống đẹp” của Đảng bộ phường Thuận Phước, “Ngàn hoa việc tốt” của Đảng bộ phường Hòa Thuận Tây, “5 hơn” (chủ động hơn, quyết liệt hơn, năng động sáng tạo hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn), “3 hoàn thiện” (công tác hồ sơ; cải cách thủ tục hành chính; công tác nhận xét đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng) của Đảng bộ Công an quận…

Bà Hoàng Giang Yên Thủy cho biết, để việc học Bác có hiệu quả, luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đồng bộ từ quận đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình. Cùng với đó, từng cơ quan, đơn vị xác định nội dung đăng ký làm theo cụ thể cho từng đối tượng cụ thể, qua đó giúp Quận ủy có cơ sở kiểm tra, đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình. “Việc học và làm theo Bác ở quận Hải Châu đi vào cuộc sống một cách thực chất, bằng những việc làm cụ thể, sinh động, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu ở mọi ngành nghề, lứa tuổi, trên mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Từ năm 2017 đến năm 2020, từ quận đến cơ sở đã khen thưởng hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình”, bà Thủy cho hay.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây Trần Thị Mai Hương cho hay, phong trào “Nghìn việc tốt” được triển khai trên địa bàn phường trong suốt 4 năm qua bằng những mô hình cụ thể. Nhiều tấm gương điển hình gắn với mô hình hay, cách làm hiệu quả từ phong trào “Nghìn việc tốt” đã góp phần tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của mỗi người dân để họ sống tốt hơn, có ích hơn. Đó là mô hình nuôi heo đất giúp nhiều chị em phụ nữ vượt khó vươn lên trong cuộc sống của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Đó còn là phong trào vận động người dân “nói không với đốt vàng mã” trong khu dân cư hay xây dựng điểm bán rau sạch để gây “Quỹ tình thương”…  

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã lan tỏa sâu rộng trong từng cấp ủy, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.