Giúp hội viên vượt khó thoát nghèo

.

Phát động mô hình “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, “Heo đất tình người”, “Hỗ trợ cần câu”… là những cách làm của ông Nguyễn Xuân Dưỡng, 65 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) để giúp hội viên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Dưỡng (thứ 2, trái sang) tặng quà tổ kiểm tra phòng, chống Covid-19 phường Khuê Trung năm 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ông Nguyễn Xuân Dưỡng (thứ 2, trái sang) tặng quà tổ kiểm tra phòng, chống Covid-19 phường Khuê Trung năm 2020. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Hằng năm, ông Dưỡng phát động mô hình “Sổ tiết kiệm tình nghĩa” bằng cách vận động CCB và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí. Thời gian qua, hàng chục “Sổ tiết kiệm tình nghĩa” đến với những CCB nghèo khó, hoạn nạn, đau ốm dài ngày, thắt chặt tình đồng đội trong cuộc sống đời thường.

Các trường hợp được tặng đều được xét chọn từ cấp chi hội theo phương châm: công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Đơn cử như CCB Phạm Công Oánh ở tổ 19, khi làm thợ hồ bị tai nạn lao động gây chấn thương nặng. Sau đó ông bị tai biến mạch máu não để lại nhiều di chứng; nhà ở xuống cấp, hư hỏng. Ông Dưỡng kịp thời vận động, trao tặng 2 “Sổ tiết kiệm tình nghĩa” và hỗ trợ ông Oánh 10 triệu đồng sửa chữa nhà.

“Sự quan tâm hỗ trợ của hội CCB giúp tôi ổn định cuộc sống và có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, bệnh tật”, ông Oánh chia sẻ.

Ông Dưỡng phát động phong trào “Heo đất tình người”, thu hút tất cả 23 chi hội của phường tham gia. Mỗi chi hội sắm một con heo đất, vận động hội viên tiết kiệm chi tiêu để “nuôi heo”. Hằng năm, từng chi hội sử dụng tiền nuôi heo đất cho các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Từ kết quả phong trào này, mới đây, chi hội 22 và chi hội 24 mua 50 suất quà tặng các hội viên nghèo, khó khăn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Đặc biệt, tại văn phòng hội có hai CCB (chủ tịch và phó chủ tịch hội) “nuôi” một con heo. Từ hoạt động tiết kiệm này, hai cán bộ hội đã mua 15 suất quà tặng các hội viên nghèo.

Cùng với đó, ông Dưỡng chăm lo hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn cách làm, tạo điều kiện giúp hội viên vượt khó, làm giàu chính đáng. Những hội viên có hoàn cảnh khó khăn được ông và các cán bộ hội tận tình giúp đỡ.

Hằng năm, ông tổ chức hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích. Qua đó, tất cả 9 tổ vay vốn do Hội CCB phường quản lý không có hiện tượng xâm tiêu, chây ỳ nợ. Ông Dưỡng chú tâm vận động trao tặng phương tiện sinh kế cho các hội viên nghèo, trong đó coi trọng hỗ trợ “cần câu” để giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cụ thể như CCB Nguyễn Tường Quang (chi hội 12) được hỗ trợ 1 máy cưa cắt góc và 1 máy rô-tơ; CCB Trần Phước Ngữ (chi hội 25) được hỗ trợ 1 máy khoan và 1 máy cắt sắt để làm nghề cơ khí theo nguyện vọng. Nhờ siêng năng, chăm chỉ, hai hội viên này làm ăn ngày càng hiệu quả và đều được công nhận thoát nghèo bền vững vào năm 2020.

Mặt khác, trong thời gian Covid-19 bùng phát trong năm 2020, ông Dưỡng vận động gần 1 tấn gạo, 2.000 khẩu trang và nhiều loại vật dụng sát khuẩn hỗ trợ các hộ nghèo và lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Người chủ tịch hội giàu nhiệt huyết còn xây dựng Đội Tiêu binh phục vụ tang lễ khi hội viên qua đời một cách trang trọng, chu đáo…

Với nhiều thành tích xuất sắc, ông Dưỡng được Đảng bộ phường Khuê Trung bình chọn là cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Nói về người cán bộ này, Chủ tịch Hội CCB quận Cẩm Lệ Nguyễn Hiền cho rằng, bằng những cách làm năng động, sáng tạo, ông Dưỡng đã dẫn dắt Hội CCB phường Khuê Trung đạt nhiều thành quả tiêu biểu, nhiều năm dẫn đầu thi đua toàn quận. Hiện trong hội không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá và giàu hơn 75%.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.