Cải tạo, vận hành các hồ chống ngập úng

.

Trước tình hình ngập úng ở một số tuyến đường trong những năm gần đây do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các đơn vị chức năng đang nghiên cứu cải tạo cửa phai, hệ thống cống... để triển khai giải pháp vận hành các hồ chống ngập úng.

Các trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 làm tuyến đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê) bị ngập vì nước hồ  Thạc Gián, Vĩnh Trung dâng cao. (Ảnh chụp ngày 11-9-2021)Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 làm tuyến đường Hàm Nghi (quận Thanh Khê) bị ngập vì nước hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung dâng cao. (Ảnh chụp ngày 11-9-2021). Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khi có các trận mưa với cường độ lớn, một số tuyến đường, khu vực dân cư ở lân cận các hồ như: Thạc Gián, Vĩnh Trung, Ba Sen Vàng, Xuân Hòa A... và các tuyến kênh thoát nước như: Phần Lăng, Khe Cạn, kênh dọc tuyến đường Yên Thế và Bắc Sơn... bị ngập 30-45cm. Đặc biệt, trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 (bão Côn Sơn) vừa qua, khu vực xung quanh 2 hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung và ngã tư tuyến đường Hàm Nghi- Nguyễn Văn Linh - Lê Đình Lý bị ngập đến 40cm, tổng thời gian ngập 120 phút; tuyến đường Nguyễn Đình Tựu, Cù Chính Lan, An Xuân 1 ở đoạn cuối kênh Phần Lăng bị ngập sâu 30cm; đường kiệt K640 Trưng Nữ Vương ở lân cận hồ Ba Sen Vàng bị ngập sâu nhất 45cm trong 40 phút...

Theo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, trước khi có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua, công ty đã mở các cửa phai, hạ mực nước hồ xuống mức thấp nhất để điều tiết thoát nước nhằm chống ngập úng các tuyến đường, khu vực dân cư. Kế thừa những kinh nghiệm vận hành cửa van để giảm ngập úng trong mùa mưa bão năm 2020, công ty đã vận hành các cửa phai điều tiết nước hồ Ba Sen Vàng, vừa không để làm ngập tại khu vực sân bay Đà Nẵng, vừa không để nước tràn vào nhà dân (mực nước ngập đường còn thấp hơn nền nhà dân trũng thấp nhất 12cm) dù mực nước hồ cao hơn nền nhà dân trũng thấp nhất đến 38cm. Đối với 3 hồ (Thạc Gián, Vĩnh Trung, Công viên 29-3), công ty vận hành điều tiết liên hồ, nhưng do các dự án thoát nước vẫn chưa hoàn thành cũng như bất cập trong hệ thống thoát nước và mưa quá lớn nên vẫn còn bị ngập úng ở khu vực xung quanh.

Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng Hà Văn Thành cho biết, việc vận hành hợp lý cửa phai ở hồ Ba Sen Vàng để không gây ngập nhà dân là một kinh nghiệm mà công ty phát huy trong thời gian đến để tiếp tục vận hành chống ngập tại kiệt K640 Trưng Nữ Vương và nghiên cứu triển khai vận hành các hồ khác chống ngập úng. Tuy nhiên, để chủ động giảm ngập úng tại khu vực xung quanh 2 hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung, các đơn vị chức năng cần nạo vét tuyến cống nối từ tuyến đường Nguyễn Văn Linh về hồ Vĩnh Trung và nghiên cứu hạ thấp ngưỡng tràn tại cửa xả hồ Thạc Gián bằng cao trình đáy cống dọc tuyến đường Hàm Nghi cũng như nghiên cứu cải tạo các tuyến cống nối từ hồ Thạc Gián qua hồ Công viên 29-3 để tăng cường khả năng điều tiết nước, chống ngập úng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tấn Hà cho hay, sở đã giao Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng phối hợp UBND các quận xây dựng quy trình vận hành các hồ điều tiết để bảo đảm khả năng trữ nước tối đa nhằm giảm ngập úng khu vực đô thị. Theo đó, đối với việc vận hành liên hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung, Công viên 29-3, sở chỉ đạo công ty nghiên cứu thời điểm xả nước sớm của các hồ để tăng cường khả năng trữ nước, nhất là hồ Công viên 29-3. Bên cạnh đó, công ty phối hợp UBND quận Thanh Khê để khảo sát và đề xuất phương án nâng cấp, cải tạo tuyến cống nối từ 2 hồ Thạc Gián và Vĩnh Trung đến hồ Công viên 29-3 nhằm tăng cường khả năng vận hành liên hồ và điều tiết nước để chống ngập úng cho khu vực xung quanh 2 hồ Thạc Gián, Vĩnh Trung.

Cụ thể, nghiên cứu bịt cửa xả phía tây bắc hồ Công viên 29-3 để giảm lưu lượng nước về tuyến cống Xuân Hà và phân phối lưu lượng nước tại hạ lưu cống qua tuyến đường Điện Biên Phủ nhằm giảm ngập úng khu vực nhà dân dọc theo tuyến cống Xuân Hà. Đồng thời, công ty khảo sát, đề xuất phương án vận hành cửa phai để điều tiết nước tại tuyến cống phía bắc Sân bay Đà Nẵng nhằm giảm tải cho tuyến cống liên phường Xuân Hà, chống ngập úng. Đối với hồ Bàu Trảng, cần xả sớm nước trong hồ trước khi mưa lớn để tăng khả năng điều tiết của hồ, hạn chế tình trạng ngập úng khu dân cư hai bên tuyến cống An Khê và tuyến kênh hở Phần Lăng khi mực nước sông Phú Lộc dâng cao...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.