Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ hưu trí cao cấp tại khu vực miền Trung

.

ĐNO - Chiều 16-1, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự buổi gặp mặt cán bộ hưu trí cao cấp tại khu vực miền Trung.

Cùng dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh miền Trung.

Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ cấp cao nghỉ hưu. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến cán bộ hưu trí cao cấp tại khu vực miền Trung. Đồng thời thông tin những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước thời gian qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho cả nước, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã vượt qua khó khăn, dịch bệnh từng bước được kiểm soát.

Đặc biệt, cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 99,98%, qua đó cho thấy niềm tin, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Song song đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng dương, là 1 trong 20 nước có nền thương mại lớn nhất, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo kịp thời từ Trung ương tới địa phương với những giải pháp hết sức đa dạng…

Để khắc phục những hậu quả nặng nề của dịch bệnh, Bộ Chính trị có nhiều quyết sách trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ngoại giao vắc-xin, tiêm vắc-xin cho người dân. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hiện nay, nước ta là 1 trong 6 nước có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao nhất thế giới; các tỉnh, thành phố đã phủ được vắc-xin, nhiều địa phương tiến hành tiêm mũi 3.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (giữa) tặng quà cán bộ cấp cao nghỉ hưu khu vực miền Trung. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) tặng quà cán bộ cấp cao nghỉ hưu khu vực miền Trung. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cấp ủy các cấp phải không ngừng đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa.

Đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, chung sức, chung lòng để hội tụ sức mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao vì đất nước, vì nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc sức khỏe và mong muốn các cán bộ hưu trí cao cấp tại khu vực miền Trung phát huy tinh thần, bản lĩnh cách mạng, kinh nghiệm và trí tuệ, tiếp tục nêu gương, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. 

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.