Cựu chiến binh chăm lo khuyến học

.

Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tiến hành nhiều hoạt động khuyến học khuyến tài đạt hiệu quả cao.

Hội CCB phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) hỗ trợ xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Hội CCB phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) hỗ trợ xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Hơn 40.000 CCB và cựu quân nhân cư trú ở các khu dân cư trong thành phố luôn đi đầu, gương mẫu trong các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thực hiện chủ trương học tập suốt đời. Giai đoạn 2017-2022, toàn hội vận động hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ 3.365 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trên địa bàn Đà Nẵng, 100% CCB tự nguyện tham gia hội khuyến học, trong đó 147 CCB trực tiếp tham gia các tổ chức hội khuyến học với nhiều thành tích xuất sắc. Tiêu biểu như CCB Doãn Mậu Hòe, ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) liên tục hơn 20 làm công tác khuyến học, vận động hàng tỷ đồng hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ “nhóm lửa” khuyến học ban đầu của ông Hòe, nay cả 4 phường trên địa bàn quận đều có hội, chi hội khuyến học, hoạt động tích cực, hiệu quả. Hiện nay, dù gần 90 tuổi, ông Hòe vẫn ngược xuôi chăm lo sự nghiệp “trồng người”.

Trong khi đó, CCB Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) tổ chức và phối hợp vận động mỗi năm hơn 800 triệu đồng trao thưởng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh nghèo khó, kịp thời vận động các em bỏ học trở lại trường, năm nào cũng thưởng học sinh thi đỗ đại học công lập, chính quy 500.000 đồng/em.

Đặc biệt, Hội CCB phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) hằng năm tích cực vận động, hỗ trợ xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh con hộ nghèo, hộ khó khăn tại địa phương. Chỉ trong thời gian Covid-19 bùng phát, Ban Chấp hành Hội CCB phường An Hải Bắc vận động kinh phí hỗ trợ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho 31 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có phương tiện học trực tuyến…

Từ năm 2018, Hội CCB thành phố vận động kinh phí bảo trợ dài hạn cho 11 sinh viên con hội viên nghèo khó với mức 5 triệu đồng/em/năm. Nhận tiền bảo trợ của hội, các em cảm động và cố gắng học tập. Hằng năm, cả 11 em đều đạt kết quả học tập loại khá và giỏi, hạnh kiểm tốt.

Đơn cử em Nguyễn Hoàng Ánh Hồng, con của CCB Nguyễn Văn Hùng (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) sau 4 năm được hội hỗ trợ, bây giờ đã tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, vững vàng đưa gia đình vươn lên vượt khó thoát nghèo. “Trong những năm học đại học, em được Hội CCB thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng, nhờ đó vơi đi nỗi lo về học phí, yên tâm học tập, các môn học đều đạt kết quả tốt”, Ánh Hồng bày tỏ.

Một trường hợp khác, em Trần Thị Lan Vy (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, con của CCB Trần Hữu Đức thuộc diện hộ nghèo, năm nào cũng được hội hỗ trợ 5 triệu đồng, giúp em có thêm điều kiện học tập. Ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng, Lan Vy chia sẻ: “Sự quan tâm hỗ trợ học phí và thăm hỏi, động viên của các bác CCB thôi thúc em ra sức vươn lên trên giảng đường đại học. Em luôn cố gắng học giỏi để khi tốt nghiệp dễ tìm được việc làm và cải thiện cuộc sống gia đình”…

Thời gian đến, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động CCB, cựu quân nhân tham gia hoạt động khuyến học khuyến tài tại nơi cư trú cũng như ở cơ quan công tác và phấn đấu tăng số lượng sinh viên được bảo trợ dài hạn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố Bùi Chí Loan cho biết: “Ban Chấp hành Hội CCB thành phố xác định vừa chăm lo hỗ trợ đột xuất đại trà hằng năm, vừa coi trọng bảo trợ trọn gói từ khi mới trúng tuyển cho đến khi tốt nghiệp đại học đối với những sinh viên con hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em vững bước trên con đường học vấn".

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.