Khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

.

Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho biết, ngay sau hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của thành phố, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: NGỌC PHÚ

* Thưa đồng chí, Đà Nẵng là một trong những địa phương thành lập sớm nhất Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngay sau khi hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) thông qua chủ trương này. Đồng chí có thể nói rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

- Như chúng ta đã biết, ngay sau hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) bế mạc vào chiều 10-5-2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 4319-QĐ/TU ngày 21-5-2022 về thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố). Đà Nẵng là một trong những địa phương thành lập sớm nhất trong cả nước. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc thành lập Ban Chỉ đạo thành phố nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo thành phố đã căn cứ Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy chế làm việc số 09-QC/BCĐTW ngày 10-1-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thành phố và quyết định thành viên Ban Chỉ đạo thành phố bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. 

* Xin đồng chí cho biết kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sau ngày thành lập (21-5-2022) đến nay?

- Ban Chỉ đạo thành phố đã họp phiên thứ nhất thông qua quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đồng thời chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo là Giám đốc Công an thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trước mắt tập trung vào 5 vụ án nêu trên. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đưa bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 vào Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 7-2022 để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên.

Theo quy chế làm việc, Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức 3 phiên họp định kỳ hằng tháng để nghe và cho ý kiến về một số vụ án, vụ việc, về kế hoạch ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc mở chuyên trang tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên Báo Đà Nẵng; tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho gần 600 cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở; ban hành văn bản triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng; chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong định giá tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc và một số nội dung quan trọng khác.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Trong ảnh: Đô thị Đà Nẵng ngày càng hiện đại.Ảnh: XUÂN SƠN
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng và phát triển thành phố. TRONG ẢNH: Đô thị Đà Nẵng ngày càng hiện đại. Ảnh: XUÂN SƠN

* Thưa đồng chí, định hướng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến như thế nào?

- Trong thời gian đến, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là kết luận tại phiên họp lần thứ 22, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sát với tình hình của thành phố. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/TW ngày 1-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tiêu cực với 9 nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào 19 nhóm hành vi tiêu cực cần phòng, chống.

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục cho ý kiến về tiến độ các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo xử lý; triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, bản án về tham nhũng, tiêu cực; cho ý kiến về Đề án bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công,...; chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương; cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

* Đồng chí đánh giá như thế nào vai trò của công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố?

- Đây là nhiệm vụ không mới, nhưng rất quan trọng. Bởi tuyên truyền, giáo dục là một trong những biện pháp căn bản để nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng văn hóa liêm chính, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phải quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực,... tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, cần tiếp tục đề cao vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Quán triệt tinh thần này, Ban Chỉ đạo thành phố đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức xây dựng và ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo Báo Đà Nẵng mở chuyên trang tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu quả trên các kênh tuyên truyền khác như: Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, ấn phẩm Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy, qua hình thức hội nghị…

Qua đây, chúng ta tuyên truyền, giáo dục để kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, trước hết là sự gương mẫu, giữ gìn, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

* Cảm ơn đồng chí đã dành cho Báo Đà Nẵng cuộc phỏng vấn này!

SƠN TRUNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.