Hướng về vùng cao

.

Cụ thể hóa chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội LHPN thành phố và các hội, đoàn thể, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về vùng cao nhằm chăm lo, hỗ trợ đồng bào miền núi, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên cả nước, nhất là ở vùng sâu vùng xa.

Trong tháng 10-2022, Mặt trận, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ và Đoàn Thanh niên xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) tổ chức đoàn đến hỗ trợ phụ nữ nghèo, khó khăn tại thôn T'râm (xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Đây là địa phương nằm giáp biên giới nước Lào, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ quét. Đoàn đã vận động hơn 40 triệu đồng, trao sinh kế là giống heo bản địa cho 3 phụ nữ nghèo; 70 suất quà cho phụ nữ khó khăn và gần 60 suất quà cho trẻ em.

Theo chị Lê Huyền Trâm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực được Hội LHPN huyện Hòa Vang duy trì hằng năm. Đây là dịp để huy động sự chung tay, góp sức của hội viên phụ nữ các cấp nhằm giúp đỡ, san sẻ một phần khó khăn với đồng bào miền núi, động viên hội viên phụ nữ miền núi nỗ lực vươn lên cải thiện cuộc sống, góp phần gìn giữ biên cương vững chắc.

Cuối tháng 9-2022, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) và CLB Thiện nguyện  Y Đà Nẵng chọn tổ chức chương trình “Mùa đông yêu thương” tại xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Trong chương trình, đoàn trao tặng 80 suất nhu yếu phẩm, 1.500 tập vở, 500 cây bút cùng quần áo, chăn mền, tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho các hộ nghèo, học sinh trên địa bàn xã. Đoàn vận động hỗ trợ 3 triệu đồng cho em Hồ Ngọc Tấn Phát là học sinh đang mắc bệnh ung thư.

Với mục tiêu “trao cần câu”, bên cạnh nhu yếu phẩm thiết yếu, các đoàn chú trọng tặng sinh kế là cây trồng, vật nuôi để phụ nữ vùng cao tự lực làm ăn, vươn lên làm chủ cuộc sống. Trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” mới đây, Hội LHPN liên phường:Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Tam Thuận, Hòa Khê (quận Thanh Khê) dùng toàn bộ kinh phí mua 8 con bò giống trao tặng cho các hộ phụ nữ nghèo tại xã biên giới Hương Lâm (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) làm phương tiện sinh kế.

Đại diện Hội LHPN phường Xuân Hà cho biết, trước khi lên đường, đoàn đã tìm hiểu đặc thù địa phương và nắm bắt nhu cầu thực tế của người nghèo. Dù là xã biên giới nhưng điều kiện giao thông đi lại tại xã Hương Lâm  không quá khó khăn, người dân dễ dàng tìm mua các vật dụng, thực phẩm thiết yếu. Do đó, thay vì tặng nhu yếu phẩm, các phường chuyển sang tặng sinh kế là vật nuôi giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập.

Trong khi đó, chương trình “Kết nối yêu thương - Chia sẻ cộng đồng” năm 2022 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức tại xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) lại chú trọng việc chăm sóc sức khỏe cho người dân miền núi.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cho biết, bên cạnh trao 100 suất vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 50 triệu đồng giúp sửa chữa nhà cho 1 hộ nghèo, đội ngũ y, bác sĩ trẻ Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân là đồng bào thiểu số, người có công cách mạng, người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.

“Đây là hoạt động hưởng ứng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động với những phần việc thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào miền núi. Qua đó khơi dậy tinh thần, nghị lực, tiếp thêm động lực để người dân miền núi vươn lên, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên cả nước”, anh Nguyễn Bá Duân nói.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.