.

Tìm giải pháp và hành động

.

Sáu tháng đầu năm 2016, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội, thành phố cũng phải đối mặt nhiều thách thức, khó khăn cản trở sự phát triển. Chính vì vậy, những mục tiêu, kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm 2016 cần phải nỗ lực với tinh thần quyết liệt, năng động, phát huy cao độ sự đồng thuận mới mong đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó, trước kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri kỳ vọng từ nghị trường HĐND thành phố sẽ đưa những giải pháp căn cơ hơn, giải quyết rốt ráo những kiến nghị, bức xúc, đặc biệt là bức xúc tồn tại dai dẳng kéo dài nhiều năm qua. Song song đó, cử tri mong kỳ họp tập trung trí tuệ tập thể, xây dựng chủ trương, giải pháp mới mang tính bước ngoặc để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, bảo đảm mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Những ý kiến bức xúc của cử tri phản ánh trước kỳ họp nổi lên các vấn đề về ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, Âu thuyền Thọ Quang, các lô đất trống, các cơ sở sản xuất trong khu dân cư thuộc các quận Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang; vấn đề xử lý nước thải, khớp nối hệ thống cống thoát nước tại một số khu vực thuộc quận Hải Châu; việc xây dựng và hiệu quả sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng. Tình trạng thiếu chỗ đậu, đỗ ô-tô tại khu vực trung tâm của các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà.

Tình trạng nhiều xe ben chở đất đá, xe container phóng nhanh, vượt ẩu, gây ô nhiễm bụi trên một số tuyến đường thuộc quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang. Đặc biệt, cử tri Hòa Vang rất bức xúc về sự xuống cấp nghiêm trọng ở các tuyến đường, ô nhiễm do xe chở đá ra khỏi các mỏ đá Phước Nhơn, xã Hòa Nhơn. Bên cạnh đó, một số dự án triển khai chậm, dang dở ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân quận Ngũ Hành Sơn. Dù đã siết chặt nhưng công tác quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố chưa thật hiệu quả.

Đặc biệt, cử tri trăn trở và kiến nghị những nội dung trong chương trình “Thành phố 4 an”. Cụ thể, tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa bền vững; tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, tự gây tai nạn vẫn còn phổ biến. Tội phạm ma túy, tội phạm từ những nguyên nhân xã hội, tội phạm bảo kê, băng nhóm diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều bất cập, lỗ hổng, cần bàn giải pháp quản lý tốt hơn.

Về kinh tế, những thách thức tăng trưởng đặt ra khi thu hút đầu tư đạt thấp và tiếp tục có chiều hướng giảm sâu. Tình trạng vi phạm các quy định về kinh doanh du lịch, quản lý người nước ngoài đi du lịch trên địa bàn cần phải được siết chặt để bảo đảm môi trường du lịch an bình, thân thiện, phát triển bền vững hơn nữa. Việc phân cấp quản lý vẫn chưa đi đôi với việc phân cấp nguồn lực con người và kinh phí...

Chất lượng kỳ họp phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và tâm huyết từng đại biểu HĐND thành phố cũng như các sở, ngành liên quan. Do vậy, để kỳ họp đạt những kết quả rõ nét, cử tri tin tưởng vào sự điều hành năng động, quyết đoán của chủ tọa và tâm huyết, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND khóa IX sẽ phát huy vai trò đại diện cho cơ quan dân cử, thể hiện sự dân chủ, thẳng thắn, công tâm và minh bạch.

Qua đó, giải quyết cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên thực tế, một số vấn đề trọng tâm đã được đưa ra bàn thảo, thực hiện các giải pháp tháo gỡ, sau đó đưa vào nội dung nghị quyết hằng năm nhưng qua quá trình giám sát, các đơn vị, sở ngành tuy đã phát huy trách nhiệm, cố gắng giải quyết vướng mắc nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đến nay chưa giải quyết rốt ráo.

Do vậy, cử tri cũng đề nghị lãnh đạo một số sở, ngành tập trung giảm lời hứa tại nghị trường, bắt tay thực hiện ngay cam kết giải quyết các vướng mắc của ngành mình để tạo niềm tin cho cử tri thành phố.

DIỆU MINH

;
.
.
.
.
.