.

1 người chết, 1 người mất tích do mưa bão

(ĐNĐT)–Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên, ngày 8-10 cho biết, mưa, lũ và bão số 7 đã làm một người chết, một người mất tích, hơn 500 ngôi nhà bị sập, ngập, hư hại, 210 ha lúa và 245 ha hoa màu bị ngập, hư hại.

Một người chết là chị Nguyễn Thị Ánh Trầm (18 tuổi, trú thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), tối 6-10, trên đường đi làm rẫy cà phê qua cầu tạm trên suối Ea Va, bị lũ lớn đổ về cuốn trôi. Đến sáng ngày 7-10 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác nạn nhân.

Một trường hợp mất tích do lũ cuốn trôi, hiện hiện chưa tìm thấy xác là ông Đoàn Phước Huệ (sinh năm 1982, trú thôn 7, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Lúc 14 giờ ngày 6-10 khi đi qua sông Nước Là thuộc địa phận thôn 1 (xã Trà Mai, huyện nam Trà My), ông Huệ bị nước lũ cuốn trôi.

Một người bị thương là anh Trần Văn Hải (30 tuổi, trú thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), khi chằng chống nhà cửa bị té ngã, chấn thương.

Thống kê tình hình thiệt hại về tài sản, theo báo cáo, tổng số nhà  bị sập, ngập, hư hại: 539 cái (trong đó tỉnh Đắk Lắk: 490 cái, Gia Lai: 48 cái, Quảng Ngãi: 1 cái).

Tổng diện tích lúa bị ngập, hư hại là 210 ha. Tổng diện tích hoa màu bị ngập, hư hại: 245 ha.

Theo báocủa Văn phòng BCH PCLB tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 7-10, do lũ lớn trên sông Ô Lâu đã làm ngập một số khu vực trũng ven sông. Cụ thể: 50 hộ thuộc các xã Phong Bình, Phong Hòa (huyện Phong Điền) bị ngập.

Quốc lộ 49A, đoạn qua các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương (huyện Phong Điền) bị ngập từ 0,2-0,6m. Hiện mực nước trên sông Ô Lâu đang xuống, các địa phương nói trên đã hết ngập.

Hiện các địa phương trong khu vực đang triển khai công tác kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh do lũ lụt gây ra.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.