.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, hơn 40.000 tàu thuyền được thông báo

.

(ĐNĐT) - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm,giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng  Thủy văn Trung ương)
Dự báo hướng đi của bão số 7 (Nguồn: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 2-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Hơn 40.000 tàu thuyền được thông báo

40.779 tàu, thuyền  đã được Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN, Bộ Chỉ huy BĐPB TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa kiểm đếm và thông báo về vị trí, hướng đi chuyển của bão số 7 để chủ động phòng tránh.

Đó là thông tin vừa được Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây Nguyên cập nhật chiều 1-10. Trong số các tàu thuyền đã được thông báo như nêu trên có 1.618 tàu với 17.148 thuyền viên đang ở vùng biển phía Bắc, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 39.161 tàu với 122.779 thuyền viên đang ở các khu vực khác và neo đậu tại bến.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, từ tối 28-9 đến tối 30-9, từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và một số nơi ở Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Lệ Thủy (Quảng Bình) 122mm, Quy Nhơn (Bình Định) 164mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 210mm, Hà Bằng (Phú Yên) 163mm, Củng Sơn (Phú Yên) 136mm, Phú Lâm (Phú Yên) 212mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 131mm, Krông Pa (Kon Tum) 133mm...

Việt Ân

;
.
.
.
.
.